Tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tối đa tiềm năng, đóng góp cho sự phát triển của TP

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh yêu cầu trên khi chủ trì Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Thành ủy Hà Nội với đại biểu phụ nữ Thủ đô năm 2022, diễn ra sáng nay, 30/11.
Toàn cảnh hội nghị đối thoại.
Toàn cảnh hội nghị đối thoại.

Hiến kế cùng TP tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, bất cập

Hội nghị có chủ đề “Xây dựng TP an toàn cho phụ nữ và trẻ em, phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội, kết nối trực tuyến đến điểm cầu 30 quận, huyện, thị xã và 579 điểm cầu xã, phường, thị trấn, với gần sự tham gia của trên 15.000 đại biểu, đại diện cho 902.000 hội viên phụ nữ Thủ đô.

Trước cuộc đối thoại này, Bí thư Thành ủy đã đối thoại với đại biểu đoàn viên, thanh niên; đại biểu nông dân Thủ đô.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao vai trò, sự đóng góp của các cấp hội và hội viên phụ nữ Thủ đô đối với quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước; đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nhấn mạnh hội nghị đối thoại với phụ nữ Thủ đô được tổ chức trong bối cảnh TP đang tập trung triển khai các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển Thủ đô; Thành ủy Hà Nội cũng vừa sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU về tiếp xúc, đối thoại, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thông qua hội nghị, lãnh đạo TP mong muốn được lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề mà dư luận và phụ nữ Thủ đô quan tâm để tiếp thu, giải đáp; đặc biệt mong muốn các đại biểu phụ nữ sẽ có nhiều ý kiến hiến kế cùng TP tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, bất cập hiện nay.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP đã phát động và tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua Xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”, cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh báo cáo tại Hội nghị.

Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh báo cáo tại Hội nghị.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em phát triển toàn diện với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, kể cả trong giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

Đáng chú ý, từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đã có 1.020 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, có trẻ mồ côi do Covid-19 được kết nối hỗ trợ, đỡ đầu.

Tiếp tục phân cấp về thủ tục hành chính

Tại hội nghị, 14 đại biểu đại diện cho nữ trí thức, phụ nữ dân tộc, cán bộ hội, phụ nữ là thanh niên xung phong, nữ doanh nhân, nữ công nhân lao động... đã nêu nhiều vấn đề như phát huy vai trò của các tầng lớp phụ nữ tham gia đóng góp xây dựng Thủ đô; quan tâm về chế độ, chính sách, hỗ trợ về thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, đất đai cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; quan tâm công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ nữ, cán bộ hội phụ nữ các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa, phát triển văn hóa...

Bí thư Thành ủy Hà Nội đã cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, HĐND TP, UBND TP, Tòa án nhân dân TP... trực tiếp trao đổi, giải đáp và tiếp thu các ý kiến đại biểu phụ nữ nêu.

Về ý kiến của bà Nguyễn Lan Hương (Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân TP Hà Nội) đề nghị TP quan tâm tiếp tục chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, liên thông các sở, ngành, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, đất đai…, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Thành ủy vừa qua đã chỉ đạo quyết liệt về cải cách hành chính gắn với phân cấp, ủy quyền; đã thực hiện phân cấp hơn 600 thủ tục hành chính (chiếm 35%); qua đó giúp giải quyết nhanh các thủ tục và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. TP sẽ tiếp tục theo hướng này, trên cơ sở rà soát sẽ phân cấp tiếp.

Đại biểu Lê Nguyễn Ngọc Thủy (công nhân lao động của Công ty TNHH TOTO Việt Nam) đề nghị lãnh đạo TP quan tâm chủ trương xây nhà ở thu nhập thấp, đầu tư thêm nhà trẻ, trường học, tăng lớp học công lập, tạo điều kiện để các cháu, con công nhân có điều kiện được học tập với chi phí thấp.

Trả lời vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, TP đã chỉ đạo quy hoạch để sớm kêu gọi đầu tư xây dựng các khu nhà xã hội tập trung quy mô lớn, trước mắt sẽ thực hiện ở huyện Đông Anh một khu khoảng rộng khoảng 100 ha. TP cũng xác định quan điểm sẽ dùng nguồn ngân sách để đầu tư trường học, bệnh viện trong các khu nhà này để vừa giảm giá thành căn hộ, vừa bảo đảm điều kiện học tập với chi phí thấp cho công nhân, lao động.

Trao đổi về đề nghị TP quan tâm hơn đến cán bộ nữ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, tới đây, khi chuẩn bị cho cán bộ nhiệm kỳ mới, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ chú trọng tham mưu từ khâu quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển cán bộ; tạo điều kiện hơn nữa cho cán bộ nữ; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy địa phương, kể cả cấp cơ sở, có trách nhiệm phát triển cán bộ nữ, bảo đảm tỷ lệ theo quy định.

Nói thêm về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, quan điểm chung của lãnh đạo TP là ưu tiên cán bộ nữ ở tất cả các khâu của công tác cán bộ. Tuy nhiên, dù ưu tiên đến đâu, cán bộ cũng phải bảo đảm các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định, nên cán bộ nữ cũng phải cố gắng phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực, trình độ.

Chăm lo cho sự phát triển của phụ nữ, đóng góp cho sự phát triển chung của TP

Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, tiếp thu, đánh giá cao và cảm ơn các ý kiến đại biểu phụ nữ đã nêu tại buổi đối thoại, nhất là những đề xuất giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức hội trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng TP an toàn...

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của TP trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ TP tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội và lãnh đạo TP, chủ động, tích cực hơn nữa trong tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường thu hút hội viên, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, những vấn đề khó khăn, bức xúc của phụ nữ, tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị để có thêm nhiều sáng kiến, việc làm thiết thực, cụ thể chăm lo cho sự phát triển của phụ nữ, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ yếu thế, đồng thời đóng góp cho sự phát triển chung của TP.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

“Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp cần thể hiện tiếng nói và hành động mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, kịp thời hơn nữa trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; chống bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình. Trong tổ chức các phong trào, phụ nữ Thủ đô cần tham gia tích cực, hiệu quả, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cần nghiên cứu kỹ đặc điểm, tình hình, bảo đảm phát huy được những lợi thế, ưu điểm của nữ giới và vai trò tổ chức, chăm lo cuộc sống, giữ lửa trong gia đình, bảo đảm sự yên ấm của từng tế bào xã hội”, Bí thư Hà Nội nêu rõ.

Về những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu phụ nữ tại buổi đối thoại, Bí thư Hà Nội chỉ đạo cấp ủy các cấp, Ban Cán sự đảng UBND TP, các ban Đảng Thành ủy tiếp thu, rà soát từng nội dung, trên cơ sở thực tiễn, trong phạm vi thẩm quyền và phân cấp quản lý quan tâm hỗ trợ, giải quyết.

Cùng với đó, ông Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của TP trong tình hình mới; các giải pháp phòng ngừa, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Ban Cán sự đảng UBND TP có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch, mô hình để xây dựng TP an toàn, thân thiện cho phụ nữ, trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để phụ nữ Thủ đô có điều kiện phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của TP, có cơ chế để đội ngũ nữ trí thức tham gia tư vấn, phản biện một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ đối tượng nữ cựu thanh niên xung phong cao tuổi, đơn thân, hoàn cảnh khó khăn, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy...

Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt công tác cán bộ nữ của TP; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rà soát, bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu về tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở các cấp; tham mưu đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 30/11/2011 của Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ của Đảng bộ TP.

Nhấn mạnh lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng “Non sông gấm vóc Việt Nam, do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng rằng, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và nét đẹp thanh lịch, đảm đang của phụ nữ Hà Nội, chị em phụ nữ Thủ đô sẽ ngày càng khẳng định vị thế vững chắc và có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Đọc thêm