Tạo động lực mới cho doanh nghiệp phục hồi và bứt phá

(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 78 năm thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945 – 10/9/202), sáng 6/9, Tạp chí Hải quan – Tổng cục Hải quan đã tổ chức Diễn đàn Hải quan - Doanh nghiệp 2023 với chủ đề: “Hải quan Việt Nam: Tạo động lực mới cho doanh nghiệp phục hồi và bứt phá."
Quang cảnh Diễn đàn.
Quang cảnh Diễn đàn.

Tham dự Diễn đàn có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường, Tổng biên tập Tạp chí Hải quan Vũ Thị Ánh Hồng, các diễn giả, đại diện Bộ, ngành và doanh nghiệp…

Nhân kỷ niệm 78 năm thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945- 10/9/2023), Tạp chí Hải quan tổ chức Diễn đàn thường niên Hải quan - Doanh nghiệp năm 2023 với chủ đề “Hải quan Việt Nam: Tạo động lực mới cho doanh nghiệp phục hồi và bứt phá”.

Diễn đàn thường niên Hải quan - Doanh nghiệp 2023 nhằm ghi nhận sự tham gia, đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình cải cách, hiện đại hóa hải quan; xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật về hải quan của doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để ngành Hải quan đưa ra thông điệp về tiếp tục cải cách hiện đại hóa, phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2023; Hải quan Việt Nam góp phần thúc đẩy hoạt động tạo thuận lợi thương mại và logistics phát triển.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường phát biểu tại diễn đàn.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường cho biết, đồng hành cùng doanh nghiệp cũng chính là bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Theo ông Cường, trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới đã và đang diễn biến hết sức phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi khó lường. Ngành Hải quan xác định cùng với tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Ngành cũng tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

“Để sự đồng hành Hải quan - Doanh nghiệp ngày càng hiệu quả ngoài nỗ lực của ngành Hải quan, không thể thiếu sự tham gia tích cực của các bộ, ngành, các Hiệp hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa và đặc biệt là sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, ngành Hải quan mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp, hưởng ứng cùng cơ quan Hải quan phát triển phong phú hơn các hoạt động đối tác Hải quan - Doanh nghiệp. Sự đồng hành, năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp sẽ là nhân tố quan trọng để tạo nên sự thành công, phát triển”, ông Cường nói.

Tổng biên tập Tạp chí Hải quan Vũ Thị Ánh Hồng phát biểu tại Diễn đàn.

Tổng biên tập Tạp chí Hải quan Vũ Thị Ánh Hồng phát biểu tại Diễn đàn.

Thay mặt Ban tổ chức, Tổng biên tập Tạp chí Hải quan Vũ Thị Ánh Hồng cho biết: “Diễn đàn là một hoạt động thiết thực nhằm nhìn lại bức tranh toàn cảnh mà ngành Hải quan đã và đang thực hiện, đánh giá những thuận lợi và khó khăn cũng như thảo luận đề ra các giải pháp triển khai trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn nữa”.

Bà Hồng cho biết diễn đàn xoay quanh 2 phiên, gồm “Hải quan nỗ lực cải cách, tạo thuận lợi thương mại” và “Chung tay xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật về hải quản” với các diễn giả là đại diện cơ quan Hải quan, các chuyên gia.

“Chúng tôi tin tưởng những trao đổi, đối thoại, những ý tưởng góp ý, đề xuất tại Diễn đàn sẽ là những ý kiến hữu ích để cơ quan Hải quan cũng như các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện khung khổ pháp lý, chính sách doanh nghiệp”, bà Hồng nói.

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, Tổng cục Hải quan lựa chọn, biểu dương 10 doanh nghiệp tiêu biểu, tích cực tham gia “Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan”./.

Đọc thêm