Phát biểu khai mạc, gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, cộng tác viên đã dành trí tuệ, tâm huyết cho Tạp chí Nghề luật, NGƯT. PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, Tổng biên tập Tạp chí Nghề luật cho biết, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, Tạp chí Nghề luật - cơ quan ngôn luận của Học viện Tư pháp cũng rất tự hào khi được đóng góp một phần nào đó vào sự nghiệp cao cả của nền báo chí nói chung. Tạp chí Nghề luật được thành lập theo Quyết định số 2224/QĐ-BTP ngày 16/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, trước đó Tạp chí đã có bước đệm khá dài và vững chắc với tiền thân là Đặc san Nghề luật.
|
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc tặng hoa chúc mừng tạp chí. |
Tạp chí Nghề luật ra đời đã nhanh chóng đạt được những thành tựu đáng ghi nhận ngay trong những năm đầu hoạt động và ngày một phát triển. Năm 2006, Tạp chí đã được cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN, khẳng định vị thế trong hệ thống xuất bản phẩm khoa học toàn cầu.
Năm 2011, Tạp chí được Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh công nhận là tạp chí khoa học với điểm số 0-0,5. Năm 2012, Tạp chí được Hội đồng Giáo sư ngành Luật học công nhận là tạp chí khoa học với điểm số 0-0,75. Đặc biệt, từ năm 2024, Tạp chí được nâng điểm khoa học lên khung điểm 0-0,75, lọt vào top 10 tạp chí chuyên ngành pháp lý có điểm khoa học cao nhất Việt Nam. Đây chính là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ qua nhiều thế hệ lãnh đạo, biên tập viên và cộng tác viên đã cống hiến hết mình cho sự phát triển của Tạp chí.
Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Tạp chí Nghề luật đã đạt được trong suốt 20 năm qua. Thứ trưởng cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến toàn thể thành viên Hội đồng cố vấn, Hội đồng biên tập, cộng tác viên, các nhà khoa học đã luôn đồng hành, đóng góp vào sự phát triển của Tạp chí.
|
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu chỉ đạo. |
Trong bối cảnh mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Thứ trưởng tin tưởng sâu sắc rằng Tạp chí Nghề luật sẽ không chỉ kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, mà còn vững bước tiến lên.
Trong thời gian tới, Tạp chí Nghề luật cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, chủ động nắm bắt các xu thế phát triển mới để Tiếp tục nâng cao chất lượng khoa học và tính ứng dụng thực tiễn, Tạp chí cần mở rộng phạm vi và đa dạng hóa nội dung, tăng cường các bài viết chuyên sâu về các lĩnh vực pháp luật mới, các vấn đề pháp lý phức tạp phát sinh từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo vệ dữ liệu cá nhân, trí tuệ nhân tạo và các vấn đề pháp luật quốc tế.
Thứ trưởng cũng đề nghị Tạp chí cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động xuất bản, Tạp chí cần quyết tâm thực hiện định hướng phát triển Tạp chí điện tử, kho dữ liệu bài viết trực tuyến, sử dụng phần mềm phản biện trực tuyến, phần mềm kiểm tra đạo văn và tăng cường sự hiện diện trên các nền tảng số sẽ giúp Tạp chí tiếp cận rộng rãi hơn với độc giả trong và ngoài nước.
Cùng với báo chí trong cả nước, Tạp chí Nghề luật tăng cường truyền thông chính sách. Ngoài ra Tạp chí cũng cần chú trọng đến việc tăng cường hợp tác quốc tế trên nhiều phương diện: như tổ chức thường xuyên các hội thảo, tọa đàm quốc tế với sự tham gia của các học giả nước ngoài; xây dựng cơ chế đồng xuất bản các công trình nghiên cứu chất lượng cao; tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực biên tập quốc tế cho đội ngũ cán bộ. Qua đó, Tạp chí sẽ có cơ hội giới thiệu những thành tựu nghiên cứu pháp lý của Việt Nam ra thế giới, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những xu hướng, kinh nghiệm pháp luật tiên tiến của các nước, góp phần nâng cao chất lượng và uy tín học thuật.
Để thực hiện thành công các mục tiêu nêu trên, Thứ trưởng đề nghị Tạp chí Nghề luật tập trung vào yếu tố then chốt là xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao và năng lực nghiệp vụ vững vàng. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế đãi ngộ thỏa đáng để thu hút và giữ chân nhân tài, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích sự sáng tạo và tinh thần cầu thị. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, đội ngũ cán bộ của Tạp chí còn cần được trang bị đầy đủ các kỹ năng số để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác xuất bản khoa học.
Với những định hướng rõ ràng này, tôi tin tưởng rằng Tạp chí Nghề luật sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp và của Học viện Tư pháp, phục vụ đắc lực cho công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế của đất nước.
|
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức tạp chí. |
NGƯT. TS. Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp nhấn mạnh, đây là dịp vô cùng ý nghĩa để cùng ôn lại những chặng đường phát triển của Tạp chí Nghề luật trong tiến trình phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam, đánh giá những thành tựu, nhìn nhận những hạn chế và cùng nhau đưa ra những giải pháp để tiếp tục đưa Tạp chí Nghề luật thật sự vươn mình, bứt phá trong thời gian tới. Với tư cách là cơ quan chủ quản của Tạp chí Nghề luật, Học viện Tư pháp tiếp thu đầy đủ và triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng trong chặng đường tiếp theo của Tạp chí.
NGƯT. TS. Nguyễn Xuân Thu đề nghị Tạp chí Nghề luật tiếp tục giữ vững tôn chỉ mục đích được đề ra, nâng cao chất lượng chuyên môn của Tạp chí qua việc định hướng tập trung vào công tác xây dựng pháp luật, mời được các chuyên gia tham gia viết bài đăng Tạp chí và làm đậm nét bản sắc riêng là Tạp chí của cơ sở đào tạo nghề; nghiên cứu xây dựng Tạp chí điện tử để mở rộng phạm vi tiếp cận; mạnh dạn thử nghiệm Tạp chí phiên bản tiếng Anh để vươn tầm ra quốc tế; tiếp tục phấn đấu nâng điểm khoa học của Tạp chí Nghề luật lên 1.0 điểm và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Tạp chí.
Những dấu ấn hôm nay là hành trang để Tạp chí Nghề luật tự tin, vững vàng bước vào con đường phía trước. NGƯT. TS. Nguyễn Xuân Thu tin tưởng rằng với nền tảng đã có và tinh thần cầu thị, Tạp chí Nghề luật sẽ tiếp tục lớn mạnh, phát huy tốt vai trò của một tạp chí chuyên ngành hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.