Tập đoàn Hanaka khánh thành tổ hợp sân Quần vợt Quốc tế Sea Games 31 lớn nhất Châu Á tại Bắc Ninh

(PLVN) - Tổ hợp sân Quần vợt Quốc tế Hanaka Paris Ocean Park phục vụ thi đấu bộ môn quần vợt tại SEA Games 31 chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng tối ngày 10/5/2022 tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nhân dịp này, Tập đoàn Hanaka trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống thiên tai Trung ương.
Doanh nhân Mẫn Ngọc Anh nhận Bằng Kỷ lục Châu Á tổ hợp sân quần vợt lớn nhất Châu Á .
Doanh nhân Mẫn Ngọc Anh nhận Bằng Kỷ lục Châu Á tổ hợp sân quần vợt lớn nhất Châu Á .

Tới dự có các đồng chí: Phan Diễn, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Được biết, tổ hợp sân Quần vợt Hanaka Paris Ocean Park được xây dựng với tổng kinh phí gần 120 tỷ đồng, có tổng diện tích 10 ha, tọa lạc tại phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn do Tập đoàn Hanaka làm chủ đầu tư. Cụm sân gồm 7 sân đạt tiêu chuẩn quốc tế (trong đó, 1 sân có mái che, 6 sân ngoài trời, với sức chứa hơn 4 nghìn chỗ ngồi).

Phát biểu tại lễ khánh thành, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, việc Bắc Ninh được lựa chọn đăng cai tổ chức thi đấu bộ môn quần vợt tại SEA Games 31 là niềm vinh dự và cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu tỉnh Bắc Ninh với bạn bè quốc tế, qua đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bắc Ninh cắt băng khánh thành tổ hợp sân Quần vợt Quốc tế Hanaka-Paris Ocean Park.Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bắc Ninh cắt băng khánh thành tổ hợp sân Quần vợt Quốc tế Hanaka-Paris Ocean Park.

Phần sân thi đấu chính có sức chứa hơn 3 nghìn chỗ, trang bị mái che di động, hệ thống ghế trọng tài nâng hạ bằng thủy lực. Diện tích sàn thi đấu chính hơn 4 nghìn m2, chiều cao 22,34m cùng với 20 phòng chức năng như: Họp báo, y tế, phòng kiểm tra doping, khu vực VIP, các phòng kỹ thuật và phòng vận động viên.

Với những trang thiết bị hiện đại cùng sự đầu tư toàn diện, tổ hợp sân Quần vợt Quốc tế Hanaka Paris Ocean Park vinh dự được Liên minh Kỷ lục Châu Á-Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao Bằng xác nhận Kỷ lục tổ hợp sân Quần vợt Quốc tế Sea Games 31 lớn nhất Châu Á nằm trong khu đô thị.Nhân dịp này, Tập đoàn Hanaka trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống thiên tai Trung ương.

Ông Mẫn Ngọc Anh - Chủ tịch tập đoàn Hanaka - cho biết, Cụm sân quần vợt Hanaka Paris Ocean Park được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 120 tỉ đồng, triển khai trong thời gian gấp rút 6 tháng, để phục vụ cho việc thi đấu của bộ môn quần vợt tại SEA Games 31. Nỗ lực trên của Tập đoàn Hanaka mong muốn hòa cùng mục tiêu chung là tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á được tổ chức trên sân nhà.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Hanaka Paris Ocean Park là cụm sân quần vợt được trang bị hiện đại lớn nhất Việt Nam với tổng diện tích 10ha. Phần sân chính có sức chứa hơn 3.000 chỗ ngồi, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, trang bị mái che di động, hệ thống ghế trọng tài nâng hạ bằng thủy lực tương đương các giải đấu ATP 250 cùng công nghệ “mắt diều hâu” (hawk-eye), sẵn sàng phục vụ các giải đấu quốc gia và quốc tế tiêu chuẩn ATP (Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp).

Bên trong, diện tích sàn thi đấu chính là hơn 4.340m2, chiều cao hơn 22m cùng với 20 phòng chức năng, như họp báo, y tế, phòng kiểm tra doping, khu vực VIP, các phòng kỹ thuật và phòng vận động viên. Treo trên mái là 12 cụm đèn LED công suất lớn nhằm cung cấp ánh sáng cho sân đấu bất kể ngày hay đêm.

Hệ thống thi đấu ngoài trời bao gồm 6 sân, diện tích mỗi sân 920m2 có hệ thống lắp hàng rào, cột đèn chiếu sáng, trồng cây xanh quanh các sân. Ngoài ra, tại trung tâm có trạm biến áp 1.000 kV cung cấp điện riêng cho toàn bộ hệ thống sân.

Đọc thêm