Tập huấn kiến thức quốc phòng, an ninh cho báo chí

(PLO) - Ngày 26-28/9, tại Khánh Hòa, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục QPAN TƯ tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài TƯ, địa phương và báo ngành năm 2018. Trước khi khai mạc Hội nghị, các đại biểu đã dành 1 phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn
Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho biết, thời gian qua, báo chí đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và quốc tế; đưa tin chính xác, phản ánh đầy đủ tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, QPAN; giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; Phân tích, nêu rõ được quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là kênh thông tin quan trọng giúp Chính phủ điều hành phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.

Báo chí thực sự là hạt nhân trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống diễn biến hòa bình và các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch; các hoạt động thông tin đối ngoại đã chuyển tải ra thế giới những thông tin sinh động, đa chiều về đất nước, con người Việt Nam thanh bình, năng động và giàu tiềm năng phát triển. 

Thứ trưởng Bộ TT&TT đặc biệt lưu ý, các thế lực thù địch luôn tìm cách tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam thông qua việc lợi dụng báo chí Việt Nam, đặc biệt là thông tin trên Internet, coi đây là phương tiện quan trọng để thực hiện “diễn biến hòa bình”.

Thông qua việc xây dựng các website, blog, các diễn đàn xã hội trên mạng có nội dung xấu về chính trị để truyền tải nhiều thông tin kích động, xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước, tuyên truyền bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; khuyến khích nhiều người lên mạng để “trao đổi”, “thu nhận” thông tin; dùng báo mạng làm “nóng” các vấn đề của đất nước; đổi trắng thay đen, tạo bức xúc, nghi ngờ, bất bình trong công chúng, kích động gây rối, bạo loạn lật đổ.  

Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị các học viên tập trung tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ nội dung làm cơ sở để tuyên truyền đúng đắn kịp thời phục vụ đắc lực trong công tác tuyên truyền về an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới. 

Đọc thêm