Tập trận Sói bạch kim tại Serbia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cuộc tập trận quân sự Sói bạch kim với sự tham gia của các binh sỹ Mỹ và một số nước thành viên NATO khác đã khởi động tại miền Nam Serbia, hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Serbia ngày 15/6 cho hay.
Hình ảnh tại tập trận Sói bạch kim năm 2021.
Hình ảnh tại tập trận Sói bạch kim năm 2021.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng, cuộc tập trận chiến thuật quốc tế Sói bạch kim diễn ra tại căn cứ phía Nam gần thành phố Buyanovac của Serbia với sự tham dự của các quân nhân Serbia và 9 nước khác.

Cuộc diễn tập sẽ diễn ra cho đến ngày 27/6 tại thao trường Borovac, do quân đội Serbia và Bộ chỉ huy châu Âu của Lực lượng vũ trang Mỹ (EUCOM) tổ chức.

Theo tuyên bố của Bộ quốc phòng Serbia, mục tiêu tập trận là phát triển khả năng tương tác và hiểu biết lẫn nhau về quân sự của các nước đối tác khi hoạt động hỗ trợ hòa bình trong môi trường đa quốc gia.

Trong thời gian diễn ra tập trận, khoảng 600 binh sỹ là các sĩ quan, hạ sĩ quan và quân nhân từ Bosnia và Herzegovina, Anh, Hy Lạp, Italia, Hungary, Romania, Mỹ, Bắc Macedonia và Serbia sẽ thực hành chiến thuật và kỹ thuật cho các hoạt động gìn giữ hòa bình, trong đó nhấn mạnh vào việc sử dụng vũ khí phi sát thương.

Kịch bản diễn tập sẽ bao gồm hoạt động trong môi trường đô thị, bảo vệ căn cứ, kiểm soát các cuộc tụ tập đông người và công việc tại một trạm kiểm soát.

Các cuộc diễn tập Sói bạch kim đã diễn ra tại căn cứ phía Nam gần thị trấn Buyanovac của Serbia kể từ năm 2014.

Vào năm 2021, ngoài Serbia, quân nhân của Mỹ, Anh, Pháp, Hungary, Romania, Bulgaria, Slovenia, Hy Lạp và Bosnia và Herzegovina đã tham gia hoạt động diễn tập.