Tàu chiến Nga, Mỹ suýt đâm nhau trên biển

(PLVN) - Nga và Mỹ đã lên tiếng đổ lỗi cho nhau trong vụ 2 tàu khu trục của 2 nước suýt đâm vào nhau trên Biển Hoa Đông.
Tàu Đô đốc Vinogradov của Nga
Tàu Đô đốc Vinogradov của Nga

Hãng tin TASS của Nga dẫn tuyên bố của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết, vụ việc xảy ra sáng 7/6 ở phía đông nam Biển Hoa Đông, khi một đội đặc nhiệm của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đang đi theo hướng song song. 


Hạm đội Nga cho hay đã gửi phản đối tới chỉ huy tàu Mỹ sau khi tàu chiến USS Chancellorsville - một tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường của Mỹ - đột ngột chuyển hướng, vượt lên sát tàu khu trục chống ngầm Đô đốc Vinogradov của Nga. Theo phía Nga, 2 tàu khi đó đã cách nhau chỉ 50m.

Truyền thông Nga nói rằng tàu Đô đốc Vinogradov đã buộc phải thực hiện các thao tác khẩn cấp để tránh đụng tàu Mỹ.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời Trung tá Clayton Doss - người phát ngôn của Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ - cũng tố cáo tàu khu trục Nga suýt nữa đã đụng vào tàu tuần dương của Mỹ trong một sự cố bị Hải quân Mỹ lên án là hành xử không an toàn và không chuyên nghiệp.

Trung tá Doss cũng khẳng định tàu Nga đã xông tới gần, chỉ cách tàu Chancellorsville từ 15m tới 30m.