Tàu Mỹ liên tiếp quá cảnh tại Biển Đen, Nga điều lực lượng theo dõi

(PLVN) - Tàu tấn công đổ bộ của Hải quân Mỹ Oak Hill đã bắt đầu quá cảnh vào Biển Đen, nơi nó sẽ tham gia hoạt động cùng tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Porter, hãng tin TASS dẫn tuyên bố của văn phòng báo chí của Hạm đội 6 của Mỹ đưa tin ngày 18/6.
Tàu tấn công đổ bộ Oak Hill của Mỹ.
Tàu tấn công đổ bộ Oak Hill của Mỹ.

Theo tuyên bố của Hạm đội Mỹ, tàu đổ bộ USS Oak Hill đã bắt đầu quá cảnh về phía bắc vào Biển Đen vào ngày 18/6 để tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải và tăng cường mối quan hệ giữa Mỹ với các đối tác khu vực và các đồng minh. 

Tàu Oak Hill sẽ tham gia tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Porter đã tiến vào Biển Đen vào ngày 17/6.

Chuyến thăm của tàu Oak Hill sẽ là lần thứ 4 các tàu Hải quân Mỹ tiến vào Biển Đen kể từ đầu năm 2020. 

Trước đó, Trung tâm kiểm soát quốc phòng Nga hôm 17/6 thông báo rằng các lực lượng của Quân khu phía Nam của Nga đã bắt đầu theo dõi tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ đã tiến vào Biển Đen.

Đọc thêm