Tàu ngầm tấn công Mỹ đến gần bãi đá Scarborough

Tàu ngầm tấn công USS North Carolina của Mỹ vừa cập cảng Subic của Philippines, nằm gần bãi đá ngầm Scarborough.

Tàu ngầm tấn công USS North Carolina của Mỹ vừa cập cảng Subic của Philippines, nằm gần bãi đá ngầm Scarborough/ Hoàng Nham.

Thông tin trên được phát ngôn viên của Hải quân Philippines, Trung tá  Omar Tonsay, thông báo ngày 15/5. Theo ông Tonsay, tàu USS North Carolina cập cảng hôm 13/5 để “bổ sung lực lượng theo thường lệ”, không liên quan đến tranh chấp tại bãi Scarborough giữa Manila và Bắc Kinh.
 

xxx
Tàu ngầm tấn công USS North Carolina của Mỹ.

Theo trang web của Bộ chỉ huy Mỹ ở Thái Bình Dương (US PACOM), USS North Carolina là tàu ngầm thứ tư thuộc lớp Virginia và được đánh giá là “tàu ngầm lớp mới nhất, hiện đại nhất về mặt công nghệ trên thế giới”.
 
“USS North Carolina có khả năng tàng hình, tốc độ cao, hoạt động được ở cả vùng ven biển lẫn đáy đại dương” – US PACOM cho biết.

Cũng theo US PACOM, tàu ngầm USS North Carolna sẽ thử nghiệm toàn bộ các nhiệm vụ dành cho tàu ngầm tại cảng Subic, bao gồm chống tàu ngầm, chống tàu chiến trên mặt nước, tấn công, cũng như do thám, theo dõi, rà phá mìn.
 
Scarborough nằm cách vịnh Subic khoảng 234 km về phía tây. Trước đây, ở vịnh Subic có một căn cứ hải quân lớn của Mỹ, sau khi quân Mỹ rời đi thì chuyển thành cảng tự do kiêm khu công nghiệp và khu nghỉ dưỡng.
 
Dự kiến tàu USS North Carolina sẽ rời Subic ngày 19/5.
 
Căng thẳng quanh bãi Scarborough bắt đầu từ ngày 8/4 khi các tàu hải giám của Trung Quốc chặn đường soái hạm của Philippines, không cho bắt giữ các ngư dân Trung Quốc bị cho là đánh bắt trái phép. Đến nay, tranh chấp vẫn chưa hạ nhiệt, thậm chí xuất hiện trên báo chí Trung Quốc đã xuất hiện hô hào chiến tranh cỡ nhỏ với Philippines.

Theo Người lao động