Taxi “điên” hất CSGT Hà Nội lên nắp capo rồi bỏ chạy

(PLO) - Trước việc CSGT ra hiệu lệnh dừng xe vì đi sai làn đường, lái xe taxi không những dừng lại mà còn rú ga bỏ chạy qua nhiều tuyến phố...
Sự việc xảy ra khoảng 11h20 ngày 25/8,  trên phố  Hai Bà Trưng, tại nút giao thông Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Khoảng thời gian trên, chiếc taxi hãng Mai Linh mang BKS: 29A - 796.41 di chuyển sai làn đường, bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe. 
Tài xế Dũng tại cơ quan công an.
 Tài xế Dũng tại cơ quan công an.
Tài xế không dừng lại mà còn nhấn ga bỏ chạy, đồng thời hất CSGT lên nắp capo. Chiếc xe tiếp tục lao vun vút trên đường Phan Chu Trinh và rẽ ra Trần Hưng Đạo. 
Trên đoạn đường chạy trốn, lái xe chiếc xe taxi đã va quệt khiến nhiều người và xe máy ngã xuống đường. Bất bình trước hành động coi thường tính mạng của những người tham gia giao thông, nhiều người dân hô hoán truy đuổi, bắt giữ chiếc xe.
Đến đầu ngã tư Quang Trung - Trần Hưng Đạo, tài xế đã cho xe lao lên vỉa hè rồi đi lùi với tốc độ lớn và bỏ chạy vào phố Thợ Nhuộm. Sau đó, chiếc taxi lạng lách đánh võng trên phố Thợ Nhuộm - Lý Thường Kiệt rồi chạy ra đường đê Nguyễn Khoái.
Chiếc xe chỉ dừng lại khi lực lượng công an có mặt phối hợp cùng người dân vây kín xung quanh.
Thông tin từ lãnh đạo đội CSGT số 1 cho biết, CSGT bị hất lên nóc capo là thượng úy Phạm Quốc Long. Thượng úy Long bị thương, đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.
Tại trụ sở Công an phường Trần Hưng Đạo, tài xế được xác định là Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội).
Tài xế xe Mai Linh trên đang được tạm giữ để điều tra.

Đọc thêm