Tây Ban Nha chấm dứt chương trình thị thực vàng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tây Ban Nha đang lên kế hoạch chấm dứt chương trình thị thực vàng, chương trình cấp quyền cư trú cho người mua bất động sản từ bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh Madrid đang tìm cách tăng số lượng nhà ở giá rẻ dành cho người dân địa phương.
Một góc phố tại Tây Ban Nha.
Một góc phố tại Tây Ban Nha.

Theo đài RT, phát biểu với các phóng viên ngày 8/4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, nội các của ông sẽ thực hiện những bước đầu tiên trong tuần này để loại bỏ chương trình thị thực vàng.

Chương trình thị thực vàng được giới thiệu vào năm 2013, theo đó cho phép các công dân ngoài EU chi từ 500.000 euro (543.000 USD) trở lên vào bất động sản để có được quyền sống và làm việc ở Tây Ban Nha trong 3 năm.

Thủ tướng Sanchez cho biết, việc chấm dứt sáng kiến này sẽ giúp biến việc tiếp cận nhà ở giá rẻ trở thành một quyền của người dân thay vì hoạt động đầu cơ.

“Ngày nay, 94 trong số 100 thị thực được cấp loại này có liên quan đến đầu tư bất động sản tại các thành phố lớn vốn đang phải đối mặt với thị trường căng thẳng cao độ và gần như không thể tìm được nhà ở phù hợp cho những người đang sống, làm việc và đóng thuế ở đó”, ông Sanchez nói.

Số liệu của Chính phủ Tây Ban Nha cho thấy kể từ khi bắt đầu chương trình thị thực vàng cho đến tháng 11/2022, nước này đã cấp gần 5.000 thị thực loại này.

Những người ủng hộ việc loại bỏ sáng kiến thị thực vàng luôn nhấn mạnh rằng đây chính là lý do khiến giá nhà đất tăng vọt.

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế lại cho rằng vấn đề nhà ở của Tây Ban Nha không phải do chương trình thị thực vàng gây ra mà là do thiếu nguồn cung và nhu cầu tăng đột biến.

Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia EU mới nhất tiến hành loại bỏ thị thực vàng, sau Bồ Đào Nha và Ireland vào năm 2023. Tại mỗi quốc gia trong số 3 quốc gia này, chương trình được đưa ra nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, từ đó thúc đẩy sự phục hồi sau các cuộc khủng hoảng tài chính.

Song, Ủy ban châu Âu từ lâu đã kêu gọi chấm dứt các chương trình như vậy với lý do rủi ro về an ninh cũng như lo ngại về khả năng tham nhũng, rửa tiền và trốn thuế.

Đọc thêm