Tây Ban Nha có kế hoạch tăng lương 2% cho công chức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ Tây Ban Nha có kế hoạch tăng lương 2% cho tất cả công chức vào năm 2022 để giúp tiền lương của họ theo kịp với giá tiêu dùng tăng, một nguồn tin từ Bộ Ngân sách cho biết hôm thứ Ba.
Thủ đô Madrid trong thời gian phong tỏa phòng dịch COVID-19. Ảnh: Reuters (chụp ngày 3/10/2021)
Thủ đô Madrid trong thời gian phong tỏa phòng dịch COVID-19. Ảnh: Reuters (chụp ngày 3/10/2021)

Việc tăng lương sẽ phải được nội các đầy đủ và quốc hội phê chuẩn trước cuối năm nay như một phần của dự luật ngân sách của chính phủ năm tới.

Dữ liệu nhanh từ Viện thống kê INE vào tuần trước cho thấy tỷ lệ lạm phát trong 12 tháng ở Tây Ban Nha đạt mức cao nhất trong 13 năm là 4%.

Chính phủ cho biết việc lạm phát chỉ là tạm thời nhưng Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha đã cảnh báo về những tác động vòng hai, chẳng hạn như tăng lương, có thể khiến lạm phát tiếp tục.

Mức lương tối thiểu của Tây Ban Nha đã được tăng 1,6% vào tháng 9 và Chính phủ có kế hoạch tăng thêm vào năm 2022.

Trong khi đó, lương hưu khu vực công sẽ được tăng vào ngày 1/1 để phù hợp với tỷ lệ lạm phát trung bình năm 2021, mà các chuyên gia ước tính sẽ vào khoảng 2,8%.

Đảng Xã hội chủ nghĩa và đảng cánh tả cấp tiến Unidas Podemos, bao gồm liên minh cầm quyền, đã đồng ý một dự thảo ngân sách vào thứ Ba sau nhiều tuần tranh cãi, cuối cùng đã tìm thấy điểm chung về nhà ở, vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất.