Tây Ban Nha lo đối phó với sự gia tăng của tội phạm thù ghét

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tây Ban Nha sẽ thành lập các nhóm chuyên trách trong Bộ Nội vụ và lực lượng cảnh sát để ngăn chặn tội ác thù ghét và hỗ trợ nạn nhân, chính phủ cho biết hôm thứ Sáu, trong bối cảnh công chúng đang gia tăng áp lực nhằm kiềm chế sự gia tăng các vụ tấn công như vậy.
Các nhà hoạt động vì quyền của cộng đồng LGBT và những người ủng hộ giơ cao các tấm biển ghi "Công lý" trong cuộc biểu tình chống lại tội ác đối với người đồng tính, tại quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters (chụp ngày 8/9/2021)
Các nhà hoạt động vì quyền của cộng đồng LGBT và những người ủng hộ giơ cao các tấm biển ghi "Công lý" trong cuộc biểu tình chống lại tội ác đối với người đồng tính, tại quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters (chụp ngày 8/9/2021)

Theo Bộ Nội vụ, Thủ tướng Pedro Sanchez đã chủ trì một cuộc họp khẩn gồm các bộ trưởng, lãnh đạo cộng đồng và cảnh sát để thảo luận về cách giảm tội phạm thù ghét, vốn đang tăng khoảng 9% mỗi năm kể từ năm 2014.

Cuộc họp được tổ chức sau khi một người đàn ông nói rằng anh ta đã bị tấn công vào cuối tuần trước ở trung tâm thành phố Madrid bởi một băng nhóm đã khắc một thứ đồ ăn mòn đồng tính vào mông anh ta.

Mặc dù người đàn ông sau đó đã rút lại tuyên bố của mình, nhưng bạo lực đối với người đồng tính đã trở nên nổi bật kể từ sau vụ điều dưỡng Samuel Luiz bị đánh đến chết vào tháng 7 được cho là vì xu hướng tình dục của anh ta. Các nhóm quyền LGBT dự định tổ chức một cuộc biểu tình vào hôm nay tại Madrid.

Trong khi các cuộc tấn công chống lại cộng đồng LGBT thu hút được nhiều sự chú ý nhất ở Tây Ban Nha, thì các loại bạo lực phân biệt đối xử khác, đặc biệt là chống lại người dân tộc Roma, hay còn gọi là gitanos, cũng đang gia tăng.

Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska cho biết: “Chúng ta cũng phải làm việc đặc biệt để giải quyết tội ác thù ghét chống lại gitanos, vốn đã tăng hơn 57% vào năm 2020”.

Ủy ban đã đồng ý tăng cường Đơn vị Chống Tội phạm thù ghét Quốc gia và sẽ cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch ba năm mới vào một ngày sau đó.

Hôm 8/9, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cho biết việc bình thường hóa các bài phát biểu phân biệt đối xử trên mạng xã hội và trên phạm vi công chúng đang tạo ra nền tảng cho sự không khoan dung đối với những người bị cho là "bất bình thường" đối với xã hội.