Tây Ban Nha - nhà vua mới của EURO 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Anh. Tây Ban Nha là nhà vua mới của EURO 2024.
Những người trẻ tuổi đã góp phần đưa Tây Ban Nha vô địch Châu Âu. Ảnh: Euro
Những người trẻ tuổi đã góp phần đưa Tây Ban Nha vô địch Châu Âu. Ảnh: Euro

Tây Ban Nha đã có 3 lần vô địch EURO, lần lượt vào các năm 1964, 2008 và 2012 - ngang bằng thành tích với Đức. Họ còn có một lần khác giành vị trí á quân, đó là tại EURO 1984 sau khi thua chủ nhà Pháp ở trận chung kết. Giành chức vô địch EURO 2024, Tây Ban Nha vượt lên trở thành đội tuyển lên đỉnh EURO nhiều nhất lịch sử với 4 lần. Trong khi đó, tuyển Anh chưa có lần nào vô địch EURO. Thành tích tốt nhất của Tam sư là vị trí á quân EURO 2021.

Tây Ban Nha từng 3 lần vô địch EURO

Tây Ban Nha từng 3 lần vô địch EURO

Trước Tây Ban Nha, tuyển Anh ra sân với sơ đồ 3-4-2-1. Đáng chú ý, Shaw lần đầu xuất hiện ở đội hình chính và thế chỗ vị trí của Trippier bên cánh trái. Bộ ba trung vệ của Tam sư vẫn là Guehi, Stones, Walker. Cặp tiền vệ trung tâm là Rice - Mainoo, trong khi cánh phải thuộc về Saka. Hai tiền vệ đá sau trung phong Kane như thường lệ vẫn là Foden và Bellingham.

Ở tuổi 17 và 1 ngày, Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi trận chung kết một giải lớn (Euro, World Cup, Copa America), vượt qua thành tích của Pele (17 tuổi và 249 ngày) ở World Cup 1958 gặp Thụy Điển.

Đội hình ra quân của đội tuyển Anh

Đội hình ra quân của đội tuyển Anh

Tây Ban Nha gây sức ép lên đội tuyển Anh ngay khi trận chung kết bắt đầu. Anh chọn lối chơi phòng ngự phản công.

Phút 11, Stones can thiệp cắt bóng kịp thời trong vòng cấm sau nỗ lực dứt điểm của Williams.

Không bất ngờ khi Tây Ban Nha giữ bóng nhiều hơn trong 20 phút đầu, tuy nhiên họ cũng chưa tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm. Hai đội đều đã dứt điểm, nhưng chưa hướng cầu môn lần nào.

Bellingham chơi nổi bật bên đội tuyển Anh từ đầu trận.

Tây Ban Nha tấn công rất nhiều ở cánh trái, nơi Williams cho thấy được tốc độ cũng như khả năng xử lý ấn tượng.

Yamal rất khó khăn, anh không thể qua mặt được Shaw. Tây Ban Nha vẫn chưa thể tìm ra đường vào cầu môn Tam sư. Phút 45, Foden dứt điểm trong tư thế với trong vòng cấm và không thắng được thủ thành Simon. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.

Rodri được thay thế bằng tiền vệ Zubimendi khi hiệp 2 bắt đầu. Rodri không thể tiếp tục chơi, nhưng Tây Ban Nha lại có bàn thắng ở phút 47.

Yamal đi bóng bên cánh phải, ngoặt vào trung lộ rồi chuyền dọn cỗ cho Williams bên cánh trái trong vòng cấm. Ở thế không bị ai kèm, Williams dứt điểm quyết đoán bằng chân trái vào góc xa tung lưới Anh. 1-0 cho Tây Ban Nha.

Đoàn quân Luis de la Fuente có hai cơ hội liên tiếp, trong đó có cú sút từ góc hẹp của Morata vượt qua Pickford, nhưng bị Stones phá ra. Kế tiếp, Williams sút chìm chéo góc từ cự ly khoảng 25 m nhưng bóng chệch cột trong gang tấc.

Phút 61, HLV Southgate đưa người hùng trận bán kết Ollie Watkins vào thay đội trưởng Harry Kane, khi mà tuyển Anh đang bế tắc tìm kiếm bàn gỡ hoà.

Phút 66, Tây Ban Nha phản công nhanh với những đường chuyền ngắn. Olmo chọc khe xuống bên phải cho Yamal vượt qua Shaw, nhưng pha cứa lòng sệt của tiền đạo 17 tuổi bị Pickford đẩy ra.

Phút 73, Saka nhận bóng bên phải, chuyền vào cấm địa để Bellingham làm tường trả lại tuyến hai. Palmer lao tới cứa lòng chìm về góc xa gỡ hòa cho Anh.

Phút 86, Tây Ban Nha có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Cucurellla căng vào từ cánh trái và cầu thủ vào sân thay người Oyarzabal ập vào cực nhanh đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho Tây Ban Nha.

Trận đấu được bù giờ 4 phút, nỗ lực vô địch bất thành. Phút 90, Olmo cứu thua cho Tây Ban Nha trên vạch vôi sau cú đánh đầu của Guehi.

Tây Ban Nha vô địch EURO 2024 với chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Anh.