Thái Lan, UAE, Indonesia sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho cầu thủ dự vòng loại World Cup

(PLVN) -Các đối thủ cạnh tranh của ĐTQG Việt Nam đang có những sự chuẩn bị kỹ càng để sẵn sàng cho chiến dịch Vòng loại World Cup vào tháng 6 này. Cụ thể, UAE, Thái Lan và Indonesia đã có phương án tiêm vaccine Covid-19 cho các cầu thủ.
Đội tuyển Thái Lan có sự chuẩn bị rất kỹ cho vòng loại World Cup
Đội tuyển Thái Lan có sự chuẩn bị rất kỹ cho vòng loại World Cup

Theo báo chí UAE, LĐBĐ nước này đang lên kế hoạch để tiêm vaccine Covid-19 cho các tuyển thủ quốc gia nước này trước khi vòng loại World Cup 2022 diễn ra.

Tại Thái Lan, kế hoạch tiêm vaccine còn được tính toán chi tiết hơn khi các cầu thủ sẽ được chia thành nhiều đợt. ĐTQG nước này sẽ được tiêm vào trước tháng 6, trong khi nhóm dự SEA Games 31 sẽ tiêm vào ngày 7/9.

Tương tự, Indonesia cũng khẳng định các cầu thủ sẽ được tiêm phòng đầy đủ trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ tại UAE.

Còn đội tuyển Malaysia đang rất tích cực "chạy đua" cho những trận đấu còn lại của Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Thời gian qua, LĐBĐ nước ngày đã liên tục nhập tịch các ngoại binh và có thể triệu tập họ lên đội tuyển ngay lập tức.

Cái tên mới nhất vừa hoàn thành thủ tục là Guilherme De Paula. Tiền đạo 31 tuổi người Brazil đã chính thức có quốc tịch Malaysia và sẵn sàng ra mắt "Những chú Hổ" vào tháng 6 tới.

Như vậy, Malaysia đang có một trong những đội hình đa sắc tộc nhất Đông Nam Á với dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu như: David Matthews (Anh), Corbin Ong (Anh), Dominic Tan (Singapore), Brendan Gan (Úc), Sumareh (Gambia), Klasniqi (Vitina)...

ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Indonesia vào ngày 7/6, sau đó sẽ gặp Malaysia vào ngày 11/6 và kết thúc vòng loại bảng G bằng cuộc đọ sức với UAE tại lượt 10 ngày 15/6.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm với thành tích bất bại. Xếp ngay sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).

Đọc thêm