Thái Nguyên khôi phục hoạt động kinh doanh vận tải hành khách với 3 tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thái Nguyên đã cho khôi phục hoạt động kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, bao gồm: xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi từ Thái Nguyên đi và ngược lại đến một số tỉnh vùng xanh là: Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh.
Bến xe khách Trung tâm Thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Đài phát thanh – truyền hình Thái Nguyên
Bến xe khách Trung tâm Thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Đài phát thanh – truyền hình Thái Nguyên

Với điều kiện, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh.

Dự kiến cụ thể: Thái Nguyên đi Bắc Ninh hoạt động trở lại 5 chuyến/ ngày; Thái Nguyên đi Bắc Giang hoạt động trở lại 7 chuyến/ ngày; Thái Nguyên đi Quảng Ninh 10 chuyến/ ngày.

Đây là tin vui không chỉ đối với người dân tại các tỉnh này mà còn đối với tất cả các tài xế cũng như đơn vị làm dịch vụ vận tải hành khách, đây cũng là tín hiệu cho thấy tỉnh Thái Nguyên cùng 3 tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, mọi thứ đang đi vào ổn định dần.

Được trở về nhà tại Bắc Ninh sau thời gian khá dài ở kí túc xá, 1 nữ sinh trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên hết sức vui mừng chia sẻ: “Em lên Thái Nguyên học thì gặp dịch nên em ở lại luôn vì không có xe về nhà, một phần là sợ mình nhiễm virus, tính đến nay cũng 4 tháng chưa về. Mặc dù ở trong ký túc xá, được trợ cấp và được thầy cô quan tâm rất nhiều nhưng em vẫn rất nhớ gia đình, nhớ bố mẹ. Đến nay, khi Bắc Ninh đã trở thành vùng xanh và có xe khách hoạt động trở lại, em cảm thấy rất vui mừng vì đã có cơ hội để về quê”.

Anh L.V.D - tài xế chạy xe khách từ Thái Nguyên đi Quảng Ninh cho biết: “dù lượng khách hiện tại vẫn hạn chế, cuộc sống vẫn chưa thể nào ổn định như trước đây nhưng được chạy xe trở lại đã rất vui đối với anh em chúng tôi rồi, chỉ mong dịch mau ổn định để anh em chúng tôi có công ăn việc làm ổn định như bình thường”.

Đọc thêm