Thai phụ lừa nữ y tá thực tập về nhà để chồng hãm hiếp

Một nữ y tá thực tập 17 tuổi người Trung Quốc vừa bị một thai phụ và chồng của bà ta đánh đập đến chết sau khi động lòng đưa thai phụ từ đường phố về nhà.

Một nữ y tá thực tập 17 tuổi người Trung Quốc vừa bị một thai phụ và chồng của bà ta đánh đập đến chết sau khi động lòng đưa thai phụ từ đường phố về nhà.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cảnh sát thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang ngày 31/7 cho biết, chiều 24/7 vừa qua, nữ y tá Hu Yixuan đang từ trường học về nhà thì gặp một phụ nữ có bầu đang ôm bụng quằn quại.

Thai phụ sau đó nhờ Hu đưa bà ta về nhà và được cô nữ sinh vui vẻ đồng ý.

Tuy nhiên, khi 2 người về đến nhà của thai phụ thì chồng của bà ta đã chờ sẵn trong phòng ngủ và tìm cách để hãm hiếp cô.

Hu đã chống cự lại rất quyết liệt nhưng cặp vợ  chồng đã lấy một chiếc chăn, trùm lên người cô, khiến cô gái bị chết ngạt.

Cảnh sát cho biết, sau khi gây án, cặp vợ chồng đã đặt thi thể nạn nhân vào một chiếc vali và đưa đi chôn ở một vùng nông thôn cách xa nơi ở của họ.

Về phần gia đình nạn nhân, gia đình Hu ngày 25/7 đã báo cảnh sát sau khi thấy cô không về nhà vào buổi tối.

Đến ngày 28/7, cảnh sát đã bắt được cặp vợ chồng nghi phạm và tìm thấy thi thể của nạn nhân một ngày sau đó.

Theo các nguồn tin cảnh sát, người vợ hiện đã đến kỳ sinh nở và đã được đưa vào bệnh viện để sinh con dưới sự giám sát của cảnh sát.

Tuệ Minh (tổng hợp)