Thảm họa di cư trái phép khiến hàng chục người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ít nhất 53 người, hầu hết là người Trung Mỹ, đã thiệt mạng hôm thứ Năm khi chiếc xe tải chở họ bị lật ở miền nam Mexico, trong một trong những vụ tai nạn tồi tệ nhất xảy ra với những người di cư liều mạng để đến Hoa Kỳ.
Chiếc xe bị lật nhào tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn khiến ít nhất 53 người di cư chết ở Tuxtla Gutierrez, thuộc bang Chiapas, Mexico ngày 9/12/2021. Ảnh: Reuters
Chiếc xe bị lật nhào tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn khiến ít nhất 53 người di cư chết ở Tuxtla Gutierrez, thuộc bang Chiapas, Mexico ngày 9/12/2021. Ảnh: Reuters

Chiếc xe tải gặp nạn khi lao vào một khúc cua gấp bên ngoài thành phố Tuxtla Gutierrez ở bang Chiapas. Đoạn video quay lại tai nạn cho thấy, xe đổ nằm nghiêng trên đường cao tốc, cửa hậu xe bật tung và những người di cư bị ngã ra ngoài. Văn phòng Tổng chưởng lý công bố số người chết trong tai nạn là 53 người.

Nguyên nhân tai nạn được cho là chiếc xe chở quá nặng và vào cua gấp. Vài chục người bị thương và được đưa đến bệnh viện ở Chiapas, giáp với Guatemala. Nhà chức trách cho biết hơn 100 người ở trên xe khi xảy ra tai nạn.

Chính quyền bang Chiapas cho biết có cả trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng và Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador bày tỏ trên Twitter về sự đau buồn trước vụ việc "rất đau lòng".

Những người di cư trốn khỏi nghèo đói và bạo lực ở Trung Mỹ thường đi bộ qua Mexico để đến biên giới Hoa Kỳ, và đôi khi nhồi nhét vào những chiếc xe tải lớn do những kẻ buôn lậu tổ chức trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ một người bị thương trong vụ tai nạn xe chở người di cư ở bang Chiapas, miền nam Mexico ngày 9/12/2021. Ảnh: Twitter phát qua Reuters

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ một người bị thương trong vụ tai nạn xe chở người di cư ở bang Chiapas, miền nam Mexico ngày 9/12/2021. Ảnh: Twitter phát qua Reuters

"Điều này cho chúng ta thấy rằng di cư bất thường không phải là cách tốt nhất", Kevin Lopez, phát ngôn viên của nhiệm kỳ Tổng thống Guatemala, nói với kênh truyền hình Milenio sau vụ tai nạn. Ông không biết có bao nhiêu nạn nhân người Guatemala.

Ngoại trưởng El Salvador, Alexandra Hill, cho biết chính phủ của bà đang làm việc để xem liệu có người Salvador nào trong vụ tai nạn hay không.

Mexico đã cung cấp thị thực nhà ở và tị nạn nhân đạo cho những người sống sót, và Thống đốc bang Chiapas Rutilio Escandon cho biết những người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn sẽ phải chịu trách nhiệm.

Các quan chức ở Mexico thường xuyên phải xử lý những xe tải "chất đầy" người di cư. Hai chiếc xe tải chở tới 600 người được phát hiện ở miền đông Mexico vào tháng trước.

Cuộc hành trình về phía bắc từ biên giới của Mexico với Guatemala rất nguy hiểm và tốn kém, và nhiều người di cư trở thành con mồi cho các băng nhóm tội phạm trên đường đi. Vào tháng Giêng, 19 người, chủ yếu là người di cư, đã bị thảm sát.

Số lượng người bị bắt giữ kỷ lục ở biên giới Mỹ-Mexico trong năm nay khi những người di cư tìm cách tận dụng cam kết của Tổng thống Joe Biden trong việc theo đuổi các chính sách nhập cư nhân đạo hơn so với người tiền nhiệm cứng rắn của ông, Donald Trump.

Lực lượng chức năng tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn xe tải khiến ít nhất 53 người thiệt mạng, đa số là người di cư từ Trung Mỹ, ở Tuxtla Gutierrez, bang Chiapas, Mexico ngày 9/12/2021. Ảnh: Reuters

Lực lượng chức năng tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn xe tải khiến ít nhất 53 người thiệt mạng, đa số là người di cư từ Trung Mỹ, ở Tuxtla Gutierrez, bang Chiapas, Mexico ngày 9/12/2021. Ảnh: Reuters

Các nhà chức trách Mexico ở Chiapas đã cố gắng thuyết phục những người di cư không đi bộ hàng nghìn dặm đến biên giới Hoa Kỳ, và đã bắt đầu vận chuyển người dân từ thành phố Tapachula phía nam đến các vùng khác của đất nước.

Chính quyền Tổng thống Biden cũng đã kêu gọi người di cư không rời quê hương đến Hoa Kỳ, và tuần này chứng kiến ​​sự khởi động lại chính sách được khởi xướng dưới thời Trump nhằm gửi những người xin tị nạn trở lại Mexico để chờ đợi phán quyết.

Một số nhà phê bình cho rằng các chính sách cứng rắn hơn đẩy người di cư vào tay những kẻ buôn lậu người, khiến cuộc sống của họ gặp rủi ro. "(Các nhà chức trách) tạo ra hoạt động di cư lậu tạo ra lợi nhuận hàng tỷ đô la", nhà hoạt động di cư Ruben Figueroa nói.

Đọc thêm