Tham mưu trưởng quân đội Taliban tuyên bố trấn áp các lực lượng đối kháng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tham mưu trưởng quân đội Taliban Fasihudin nói rằng họ sẽ trấn áp tất cả những ai bảo vệ thành quả trong hai thập kỷ qua dưới danh nghĩa các nhóm dân tộc cụ thể hoặc lực lượng kháng chiến ở Afghanistan.
Taliban sẽ thành lập một quân đội mạnh ở Afghanistan. Ảnh: Khaama Press
Taliban sẽ thành lập một quân đội mạnh ở Afghanistan. Ảnh: Khaama Press

Những người bảo vệ nền dân chủ ở Afghanistan và chống lại Taliban cũng sẽ bị đàn áp vì như Tham mưu trưởng quân đội Taliban cho biết, những người này đang gây rối an ninh và muốn đổ máu ở Afghanistan.

Mặc dù không trực tiếp nêu tên bất kỳ nhóm nào, nhưng có lẽ ông ta đề cập đến Mặt trận kháng chiến quốc gia Afghanistan (NRFA) do Ahmad Masoud và cựu phó tổng thống Amrullah Saleh, lãnh đạo ở tỉnh Panjshir.

Trong một cuộc họp ở Kabul hôm nay (15/9), ông Fasihudin nói rằng các cuộc tham vấn về việc thành lập một quân đội quốc gia Afghanistan đang diễn ra và sẽ thành lập một quân đội mạnh.

Fasihudin, người còn được gọi là kẻ chinh phục tỉnh phía bắc Afghanistan, là một trong những nhà lãnh đạo quân sự cứng rắn nhất của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan.

Đọc thêm