Tham ô, cán bộ bị tăng án phạt

Lợi dụng quản lý lỏng lẻo, cho vay mượn sử dụng cá nhân không có chứng từ của Bệnh viện quận 8, Thư đã lợi dụng chức vụ được giao lập chứng từ chi khống và nhận tiền của các phòng, khoa trực thuộc nhưng không nộp quỹ mà giữ lại để chi xài riêng.

Tòa phúc thẩm TAND TC tại TP.Hồ Chí Minh hôm qua bác kháng cáo xin giảm hình phạt, chấp nhận kháng nghị tăng án của VKSND TP.Hồ Chí Minh, tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Anh Thư (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của Bệnh viện quận 8, TP.Hồ Chí Minh) 14 năm tù (sơ thẩm 13 năm) về tội “Tham ô”.

Theo cáo trạng, lợi dụng quản lý lỏng lẻo, cho vay mượn sử dụng cá nhân không có chứng từ của Bệnh viện quận 8, Thư đã lợi dụng chức vụ được giao lập chứng từ chi khống và nhận tiền của các phòng, khoa trực thuộc nhưng không nộp quỹ mà giữ lại để chi xài riêng.

Từ cuối năm 2007 đến tháng 8/2008, bị cáo Thư dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt tổng hơn 3,8 tỉ đồng của bệnh viện. Đến phiên xử phúc thẩm, gia đình Thư đã khắc phục khoảng 1,4 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng mức án sơ thẩm tuyên còn nhẹ nên đã tăng án như trên. Liên quan đến vụ án này, trước đó Tòa cũng tuyên phạt Phạm Thị Phiếu (nguyên thủ quỹ) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Che giấu tội phạm” không có kháng cáo.

T.P

Đọc thêm