Thắm tình hữu nghị Việt – Lào nơi biên giới Quảng Trị

(PLVN) -  Ngày 19/5, tại cột mốc biên giới Việt – Lào số hiệu 597, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (BĐBP Quảng Trị) phối hợp với UBND xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình tặng quà “Biên cương thắm tình hữu nghị”.
Trao lúa giống tặng nhân dân cụm bản Mày (Lào).

Đây là một trong những hoạt động thiết thực diễn ra tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào, nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025).

Đồn Biên phòng Hướng Phùng (BĐBP Quảng Trị) trao tặng quà trong chương trình “Biên cương thắm tình hữu nghị” trên biên giới Việt – Lào.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 200 suất quà gồm: 1,7 tấn lúa giống cao cấp, 1 tấn gạo, dầu ăn, nước mắm và các nhu yếu phẩm tặng nhân dân thôn Cheng, xã Hướng Phùng và đồng bào, lực lượng Công an cụm bản Mày, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, nước bạn Lào.

Trao quà cho các hộ dân thôn Cheng (Việt Nam) và các hộ dân, công an cụm bản Mày (Lào).

Trung tá Ngô Quang Thuyên – Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Phùng chia sẻ: “Với phương châm giúp bạn là giúp mình”, nhiều năm qua, đơn vị luôn chú trọng thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng chia sẻ kinh nghiệm canh tác lúa nước cho đại diện chính quyền và bà con nhân dân cụm bản Mày (Lào) tại cánh đồng thôn Cheng, xã Hướng Phùng.

Bên cạnh công tác phối hợp quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên giới, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã triển khai nhiều mô hình giúp dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế như: “Chuyển đổi giống cây trồng năng suất, chất lượng cao”, “Chăn nuôi bền vững”, “Hỗ trợ sinh kế vùng khó”... Các hoạt động này được thực hiện nhờ huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm và chính cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Riêng trong thời gian qua, tổng giá trị các hoạt động hỗ trợ, đối ngoại biên phòng của đơn vị lên tới hơn 1,2 tỷ đồng. Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới; xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đọc thêm