Hội thi là hoạt động có tính chất định kỳ, được tổ chức 5 năm hai lần và đến nay đã bước sang lần thứ chín, tiếp nối thành công của tám kỳ thi trước. Đây là một diễn đàn quan trọng dành cho các giảng viên lý luận chính trị – đặc biệt là đội ngũ giảng viên trẻ – có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao năng lực sư phạm trong thời đại mới.
![]() |
142 giảng viên xuất sắc nhất đại diện cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trên cả nước bước vào vòng thi toàn quốc. |
Trong hơn hai năm qua, hơn 800 lượt giảng viên đã tham gia các vòng thi cấp trường, từ đó lựa chọn được 142 giảng viên xuất sắc nhất đại diện cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trên cả nước bước vào vòng thi toàn quốc. Hội thi năm nay còn có sự góp mặt của 14 học viện, trường đại học thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, mở rộng quy mô giao lưu và tăng cường tính đa dạng trong chuyên môn.
Các trường chính trị trong cả nước đã gắn phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt” với việc xây dựng trường chính trị đạt chuẩn, tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị địa phương. Việc tổ chức hội thi không chỉ nhằm vinh danh những giảng viên xuất sắc mà còn là dịp để các Học viện, Tỉnh ủy, Thành ủy và các trường chính trị đánh giá toàn diện chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Trên cơ sở đó, các địa phương có thể xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đổi mới bộ máy hành chính, tổ chức Đảng trong giai đoạn hiện nay.
![]() |
Hội thi là dịp để đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cả nước thể hiện bản lĩnh, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ trong hệ thống chính trị nước nhà. |
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, ý nghĩa đặc biệt của hội thi lần này khi diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tích cực triển khai cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại tổ chức hành chính các cấp, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Những thay đổi sâu rộng đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, những người trực tiếp làm công tác tư tưởng, giáo dục cán bộ, công chức phải luôn chủ động cập nhật kiến thức mới, đổi mới tư duy, trở thành những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, góp phần củng cố vững chắc nền tảng chính trị, tư tưởng của Đảng.
Hiện cả nước còn lại 34 trường chính trị cấp tỉnh sau quá trình sáp nhập địa phương. Đây không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để đầu tư nguồn lực, xây dựng các trường chính trị đạt chuẩn, trở thành trung tâm đào tạo cán bộ, trung tâm nghiên cứu khoa học và văn hóa Đảng ở các địa phương.
Hội thi năm 2025 còn mang dấu ấn sâu sắc khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 100 năm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh mở lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên. Tròn một thế kỷ qua, công tác đào tạo cán bộ luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng quan tâm, nhất là trong những thời điểm lịch sử có tính bước ngoặt. Hệ thống trường Đảng cấp tỉnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ cơ sở, nâng cao năng lực thực tiễn và sức chiến đấu cho tổ chức Đảng.
Tại hội thi lần này, các thí sinh sẽ tham gia ba nội dung thi gồm: xây dựng giáo án, trình giảng và xử lý tình huống sư phạm. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá khoa học, toàn diện và hiện đại, chú trọng vào tính thực tiễn, khả năng sáng tạo nội dung, đổi mới phương pháp giảng dạy. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu khoa học cũng được tính đến trong việc xét chọn danh hiệu giảng viên dạy giỏi.
Hội thi năm nay hứa hẹn không chỉ là một cuộc đua tài chuyên môn mà còn là dịp để đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cả nước thể hiện bản lĩnh, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ trong hệ thống chính trị nước ta.