Thẩm vấn 1.300 người trong vụ hằn thù sắc tộc tại Nga

Cảnh sát Nga hôm qua đã thẩm vấn khoảng 1.300 người ở Matxcơva và một số tỉnh, thành khác nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình trái phép và các vụ xung đột do hằn thù sắc tộc.

Cảnh sát Nga hôm qua đã thẩm vấn khoảng 1.300 người ở Matxcơva và một số tỉnh, thành khác nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình trái phép và các vụ xung đột do hằn thù sắc tộc.

Thẩm vấn 1.300 người trong vụ hằn thù sắc tộc tại Nga ảnh 1
Lực lượng an ninh tuần tra tại Matxcơva nhằm chống bạo động và các vụ xung đột hằn thù sắc tộc. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên cảnh sát khu vực Matxcơva Evgueni Guildeev cho biết, các vụ thẩm vấn được tiến hành tại nhiều thành phố khác nhau. Theo hãng tin Itar-Tass, phát ngôn viên Guildeev nói rằng, cảnh sát khu vực Matxcơva sẽ thực thi nhiệm vụ đúng pháp luật, song rất cứng rắn để ngăn chặn mọi hành động trái phép.

Chiều qua, Tòa án Simonov ở Mátxcơva phê chuẩn lệnh bắt giữ tên Ilia Kubrakov, nghi can tổ chức các vụ lộn xộn trên quảng trường Quần Ngựa ở trung tâm thủ đô Matxcơva trong ngày 11/12, và truy tố tên này về tội giết hại một công dân Kyrgyzstan trên phố Đóng Tàu (Sudoctrojenje) ngày 12/12.

Bảy phần tử quá khích khác bị bắt cùng Kubrakov do đã tham gia vụ tấn công những người gốc Kavkaz và cảnh sát đặc nhiệm, đặc biệt, trong đó, có những kẻ tình nghi giết hại một thanh niên tại ga điện ngầm "Công viên Văn hóa" (Park Kyltury) ngày 15/12.

Trước đó, ngày 11/12, hơn 5.000 cổ động viên bóng đá và các phần tử quá khích có tư tưởng dân tộc hẹp hòi đã tổ chức mít tinh trái phép trên Quảng trường Quần Ngựa nhằm đòi truy bắt và trừng trị những kẻ đã gây ra cái chết cho cổ động viên câu lạc bộ Spartak, Egor Sviridov.

Sau đó vài ngày, khoảng 1.500 cổ động viên và bọn quá khích lại tụ tập trái phép cạnh ga Kiev trong khi nhiều vụ lộn xộn cũng đã xảy ra ở thủ đô Matxcơva và một số tỉnh-thành của Nga. Tòa án Nikulin ở Matxcơva ngày 15/12 cũng đã phê chuẩn lệnh bắt giữ năm tên quá khích bị tình nghi đã tấn công cảnh sát ở khu vực phía Tây thủ đô.

Theo Luật Hình sự Nga, những người bị buộc các tội gây rối trật tự công cộng, tấn công cảnh sát đang làm nhiệm vụ và giết người do hằn thù sắc tộc  phải chịu hình phạt từ 10 năm tù đến chung thân.

Q.M (Theo AFP, Itar Tass)

Đọc thêm