Thần thái gây sốt của Hoàng tử Đan Mạch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các fan ngưỡng mộ vẻ đẹp và thần thái của vị hoàng tử trẻ tuổi xứ Bắc Âu.
Hoàng tử Nikolai hiện là một người mẫu được giới thời trang quốc tế săn đón (Ảnh: Vogue).
Hoàng tử Nikolai hiện là một người mẫu được giới thời trang quốc tế săn đón (Ảnh: Vogue).

Hoàng tử Nikolai của Đan Mạch (22 tuổi) vừa xuất hiện trên trang bìa tờ tạp chí thời trang Vogue (ấn bản phát hành tại bán đảo Scandinavia). Hoàng tử Nikolai là một nhân vật xuất thân từ Hoàng gia Đan Mạch, chàng thanh niên quý tộc đang rất thu hút sự quan tâm, yêu thích của cộng đồng fan quốc tế.

Các fan ngưỡng mộ vẻ đẹp và thần thái của vị hoàng tử trẻ tuổi. Hoàng tử Nikolai là cháu nội của Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II.

Hoàng tử Nikolai hiện là một người mẫu được giới thời trang quốc tế săn đón. Ở chàng thanh niên quý tộc này toát lên vẻ đẹp, phong cách tinh tế một cách rất tự nhiên. Hoàng tử Nikolai đã làm người mẫu cho những nhà mốt danh tiếng thế giới từ trước khi theo học Đại học chuyên ngành tài chính - kinh doanh.

Hoàng tử Nikolai từng tham gia trình diễn thời trang, xuất hiện trên trang bìa các tờ tạp chí thời trang kể từ khi khởi nghiệp người mẫu năm 18 tuổi. Nikolai sớm có hợp đồng với công ty quản lý người mẫu danh tiếng tại Đan Mạch. Những lời mời cộng tác từ các nhà mốt nổi tiếng thế giới cũng nhanh chóng tìm tới chàng thanh niên quý tộc.

Hoàng tử Nikolai còn là Bá tước xứ Monpezat tại Đan Mạch. Với xuất thân ấn tượng cùng ưu thế ngoại hình, ngay khi vừa thử sức trong lĩnh vực người mẫu, hoàng tử Nikolai liền được mời xuất hiện trong những show trình diễn thời trang đình đám.

Chia sẻ với tạp chí Vogue mới đây, Nikolai cho hay cuộc sống Hoàng gia đã chuẩn bị cho cậu những trải nghiệm cần thiết để làm việc trong lĩnh vực thời trang: "Tôi đã quen với việc tương tác với giới truyền thông và xuất hiện trước ống kính. Tôi đã biết về trải nghiệm là người của công chúng nên không quá bất ngờ trước những điều mới mẻ trong lĩnh vực thời trang".

Hoàng tử Nikolai cho biết chính mẹ của cậu - nữ bá tước Alexandra Manley là người thường đích thân cắt tóc cho cậu. Chia sẻ về phản ứng của gia đình khi biết hoàng tử Nikolai muốn trở thành người mẫu, chàng thanh niên cho hay: "Không có ai trong gia đình tôi phản đối cả. Đương nhiên, tôi cũng phải giải thích cho mọi người hiểu để mọi người cảm thấy an tâm, tin tưởng.

Tôi cần phải làm như vậy với bất cứ việc gì mà tôi muốn làm. Nếu tôi muốn theo đuổi một công việc nào trong bất cứ lĩnh vực nào, tôi đều phải giải thích cho gia đình hiểu rõ ràng. Đó không phải điều gì khiến tôi cảm thấy khó chịu".

Hoàng tử Nikolai cho biết cha mẹ chính là những người cổ vũ cậu nhiệt thành nhất trong cuộc sống. Chàng thanh niên cho biết rằng các chi phí sinh hoạt trong cuộc sống của cậu không đến từ Hoàng gia, và cũng vì vậy mà cậu không phải chịu nhiều trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc của Hoàng gia.

Hoàng tử Joachim - cha của Hoàng tử Nikolai từng chia sẻ rằng: "Nikolai sẽ không bị ép buộc thực hiện bất cứ điều gì. Cuộc sống của Nikolai sẽ diễn ra hoàn toàn theo kế hoạch mà con trai tôi tự mình vạch ra. Tôi muốn giúp con và muốn truyền cảm hứng cho con theo cách của mình".

Chia sẻ về ý tưởng mời hoàng tử Nikolai xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue lần này, tổng biên tập của Vogue Scandinavia - bà Martina Bonnier cho biết: "Hoàng gia giống như một câu chuyện cổ tích, một hiện thân thực tế của những câu chuyện mà chúng ta đều từng được nghe khi còn nhỏ.

Chúng tôi muốn tìm ra cách phù hợp nhất để phản ánh cuộc sống của những thành viên xuất thân Hoàng gia theo một cách vừa hiện đại vừa gần gũi với độc giả, để thỏa mãn câu hỏi: Cuộc sống của một thanh niên xuất thân Hoàng gia trong thế giới hiện đại hôm nay là như thế nào? Hoàng tử Nikolai là người có thể trả lời tốt câu hỏi đó. Cậu ấy đại diện cho hai thế giới: cổ tích và đời thực".

Đọc thêm