Thành lập Ban liên lạc Ban xây dựng 67 – Cienco 5

(PLO) - Ban liên lạc này do ông Nguyễn Bá Thơm làm Trưởng ban, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Thân Đức Nam làm Chủ tịch danh dự, cùng 21 thành viên khác.
Cầu Rồng (Đà Nẵng) – công trình do Cienco 5 tham gia thi công
Cầu Rồng (Đà Nẵng) – công trình do Cienco 5 tham gia thi công

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày truyền thống của Ban xây dựng 67 (1967 - 2016), Cienco 5 vừa tổ chức lễ ra mắt Ban liên lạc 67, với quy mô 2 cấp (cấp toàn quốc và tại các địa phương), do ông Nguyễn Bá Thơm làm Trưởng ban. Cũng tại lễ ra mắt này, Ban đã bầu ông Thân Đức Nam - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch Cienco5) làm Chủ tịch danh dự cùng 21 thành viên khác.

“Dù ở bất cứ đâu và cương vị công tác nào, những vị lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo, cán bộ của Ban xây dựng 67 luôn luôn giữ gìn, phát huy truyền thống hào hùng, đạo lý uống nước nhớ nguồn; cùng nhau góp phần phát triển ngành Giao thông Vận tải Việt Nam”, ông Nam nhấn mạnh.

Ra đời trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ban Xây dựng 67 – tiền thân của Cienco 5 đã làm nhiệm vụ mở đường, giữ đường trên các tuyến huyết mạch miền Tây Quảng Bình; bảo đảm giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam.

Sau giải phóng, Ban xây dựng 67 chuyển sang làm nhiệm vụ xây dựng và khôi phục các tuyến quốc lộ trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên. Ngày nay, Cienco5 đã nỗ lực vượt qua khó khăn để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ; thời gian qua, đã trúng thầu, thi công nhiều công trình giao thông trọng điểm quốc gia và vươn ra khu vực.

Đọc thêm