Thanh niên có vai trò quyết định trong hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước

(PLVN) - Xung quanh bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân ngày 26/3 năm nay, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam về vai trò, vị trí của thanh niên.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ. (Ảnh: cổng TTĐTQH)
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ. (Ảnh: cổng TTĐTQH)

Theo ông Tạ Văn Hạ, bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã xác định vị trí, vai trò của thanh niên trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, những đóng góp to lớn của thanh niên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Với nhận định đó, thanh niên vẫn là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu của Đảng đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Vai trò của thanh niên là phải xung kích và đảm nhận những trọng trách trong tương lai và phải thấy rõ trách nhiệm của mình trước vận mệnh của dân tộc, trước sự phát triển của dân tộc. Đó là điều mà thanh niên phải nhận thức.

Nhưng để phát huy vai trò của thanh niên một cách cao nhất thì theo ông Hạ, cần có sự quan tâm, tin tưởng của Đảng và Nhà nước, có những cơ chế giao việc, tạo việc để thanh niên được phát huy cao nhất sức mạnh của tuổi trẻ, nhiệt huyết, tâm huyết và mong muốn được cống hiến để hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh niên tham gia vào những công việc quan trọng, được quan tâm trong giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, hình thành những thế hệ văn minh, hiện đại, sáng tạo, nhiệt huyết. Tất cả những điều đó tạo nên con người của kỷ nguyên mới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho hay, trước đây, chúng ta thường nói, để xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người mới xã hội chủ nghĩa. Bây giờ, để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, chúng ta cũng cần có những thanh niên, những mẫu người của kỷ nguyên mới.

Vậy hình mẫu đó như thế nào, chúng ta phải làm sao để xây dựng được những hình mẫu như thế? Bởi ở Việt Nam, tất cả đều xuất phát từ con người, cách mạng thành công hay không đều phụ thuộc vào con người. Do đó, nếu như con người của chúng ta phát triển về trí tuệ, sức khỏe và mọi mặt đều ngang tầm với khu vực và thế giới, thậm chí là với các nước hiện đại và phát triển thì không có lý do gì mà Việt Nam không phát triển. Tuy nhiên, thanh niên chưa thực sự chiếm lĩnh và làm chủ được công nghệ, đó là điều ông Hạ mong ước nhất - mong thanh niên chiếm lĩnh và làm chủ được công nghệ.

Ông Hạ cho rằng, trước hết mỗi thanh niên phải tự nhận thức, tự phát triển cho bản thân mình, cho gia đình, cao hơn là cho quê hương, cho dân tộc; tự nhận thức được vị trí của mình ở đâu và trách nhiệm của mình với sự vận mệnh và phát triển của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Về trách nhiệm chăm lo cho thanh niên của Đảng và Nhà nước, Đảng đã dành rất nhiều sự quan tâm cho thanh niên, nhưng cũng cần phải đánh giá lại những chính sách của Nhà nước đã thực sự hiệu quả chưa, đã thực sự tạo điều kiện và phát huy được thanh niên chưa để có được những giải pháp. Bên cạnh đó, xã hội cũng phải đồng hành và chung tay, cùng chăm lo cho thanh niên. Có thế, vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội tin tưởng rằng lực lượng thanh niên sẽ đóng góp tích cực và có vai trò quyết định trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đặt ra trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đọc thêm