Thanh niên đâm chết bạn gái 18 tuổi vì gia đình ngăn cản do có mối quan hệ thân tộc

0:00 / 0:00
0:00
Nghĩa có quan hệ tình cảm với bạn gái 18 tuổi, sau đó gia đình bạn gái phát hiện có mối quan hệ thân tộc nên ngăn cản khoảng 1 năm nay. Nghĩa dùng dao đâm chết bạn gái rồi tự sát, nhưng bất thành.
Thanh niên đâm chết bạn gái 18 tuổi vì gia đình ngăn cản do có mối quan hệ thân tộc - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Hoài Anh

Ngày 9/12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Huỳnh Nghĩa (21 tuổi, ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy) và Huỳnh Ngô Trà Giang (18 tuổi, ngụ xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) có quan hệ tình cảm với nhau. Gia đình phát hiện có mối quan hệ thân tộc nên ngăn cản khoảng một năm nay.

Khoảng 9h40 ngày 8/12, Giang theo chị dâu đến một tiệm thuốc tây ở xã Long Trung, huyện Cai Lậy để mua thuốc. Nghĩa nhìn thấy Giang nên kêu bước ra khỏi tiệm thuốc tây để "nói chuyện". Giang qua nói vài câu rồi quay lại với chị dâu.

Nghĩa tiếp tục kêu Giang ra nói chuyện, Giang không đồng ý đi với Nghĩa. Lúc này Nghĩa đi đến kéo Giang lại gần bụi cây gần tiệm thuốc, rồi dùng dao đâm liên tiếp bốn nhát vào vùng bụng Giang. Sau đó Nghĩa đâm vào bụng mình ba nhát.

Người dân đưa cả hai đến trạm y tế xã Long Trung để cấp cứu. Giang không qua khỏi, còn Nghĩa được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu, sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Giang chết do sốc mất máu cấp với vết thương xuyên thấu ngực bụng, thủng tim, phổi, gan.

Đọc thêm