Thanh niên từ miền núi phía Bắc đến vùng biển phía Nam nô nức nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
Các tỉnh thành từ Lào Cai, Sơn La đến Cà Mau, Bạc Liêu đã hoàn thành lễ giao nhận quân năm 2023, tiễn tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân tại những đơn vị quân đội và công an trên cả nước. 

Sáng 10/2, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đồng loạt tổ chức giao nhận quân năm 2023.

Lễ giao nhận quân được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, khích lệ tinh thần các công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Phóng viên Quốc Định đưa tin, năm nay, tỉnh Sơn La có hơn 1.600 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an.

Trước đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, bảo đảm lựa chọn đủ chỉ tiêu, công khai, minh bạch và tiếp tục nâng cao về chất lượng. Các cơ quan chức năng đã phối hợp chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, phương tiện cho lễ giao nhận quân.

Tân binh tỉnh Lào Cai lên đường nhập ngũ trong rộn ràng cờ hoa, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động và tiếng cười vui:

Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La - Nguyễn Hữu Đông đến động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La - Nguyễn Hữu Đông đến động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Đông đảo người dân đến tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Đông đảo người dân đến tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Cũng trong sáng nay, tỉnh Lào Cai đã tổ chức giao nhận quân và động viên cả nghìn thanh niên của tỉnh lên đường nhập ngũ.

Phóng viên Nguyễn Hải - Hữu Trường phản ánh, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chính sách hậu phương quân đội, hàng trăm thanh niên địa bàn Lào Cai đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chất lượng tân binh năm 2023 của tỉnh cao hơn những năm trước, trình độ học vấn của các tân binh nâng lên, đặc biệt là thanh niên vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Có 90% công dân đạt sức khỏe đạt loại I và loại II; 85% trong độ tuổi từ 18 đến 21; tỉ lệ thanh niên có bằng tốt nghiệp THPT trở lên chiếm gần 47%. Đặc biệt, trước ngày nhập ngũ đã có trên 300 tân binh ưu tú được tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng.

Hình ảnh tại lễ giao nhận quân ở Lào Cai:





Năm 2023, thành phố Lào Cai được giao tuyển chọn 121 chỉ tiêu (trong đó có 80 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự; 41 chỉ tiêu công an nghĩa vụ) và quyết tâm thực hiện giao quân bảo đảm 100% quân số.

Năm 2023, thành phố Lào Cai được giao tuyển chọn 121 chỉ tiêu (trong đó có 80 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự; 41 chỉ tiêu công an nghĩa vụ) và quyết tâm thực hiện giao quân bảo đảm 100% quân số.



Tân binh tỉnh Lào Cai tạm biệt người thân, quê nhà, vững bước lên đường vào quân ngũ.
Tân binh tỉnh Lào Cai tạm biệt người thân, quê nhà, vững bước lên đường vào quân ngũ.

Trước đó, ngày 9/2, phóng viên Trần Tuấn cho biết, ở tỉnh Tuyên Quang, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh tới dự lễ giao nhận quân tại huyện Yên Sơn. Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trực tiếp động viên các đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ và tặng quà các đơn vị nhận quân.

Các tân binh ở 2 lực lượng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân
Các tân binh ở 2 lực lượng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân
Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang tặng quà các đơn vị nhận quân.
Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang tặng quà các đơn vị nhận quân.

Năm 2023, huyện Yên Sơn được giao tuyển 278 tân binh, trong đó thực hiện nghĩa vụ quân sự là 235 người, thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân 43 người. 100% tân binh là đoàn viên, thanh niên đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Địa phương đã chủ động tổ chức tốt việc đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ công khai, dân chủ. Công tác khám sức khỏe, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ và chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân được thực hiện đúng theo quy định. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều giao đủ quân, chất lượng đảm bảo.

Tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, phóng viên Nhựt Nam đưa tin, đúng 7h ngày 9/2, các đoàn viên, thanh niên trong quân phục mới, hàng ngũ ngay ngắn, sẵn sàng lên xe về các đơn vị. Qua điểm danh, tân binh có mặt đầy đủ.

Năm 2023, TP Mỹ Tho có 159 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó các đơn vị Quân đội có 110 người và Công an là 49 người. Các tân binh đều đáp ứng tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hoá, phẩm chất đạo đức và lý lịch theo quy định.

Toàn cảnh lễ giao nhận quân tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Toàn cảnh lễ giao nhận quân tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Ông Nguyễn Thành Công – Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Thành Công – Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho phát biểu tại buổi lễ

Chiến sĩ trẻ phát biểu, bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chiến sĩ trẻ phát biểu, bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Công – Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho nhấn mạnh, các thanh niên lên đường nhập ngũ là thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, thực hiện trách nhiệm của người công dân với Tổ quốc. "Do đó, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào các em cũng phải luôn phấn đấu, luôn đoàn kết, động viên nhau vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để xứng đáng với truyền thống của quê hương TP Mỹ Tho anh hùng", Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho căn dặn.

Đại biểu tặng hoa, động viên các chiến sĩ trẻ lên đường nhập ngũ

Đại biểu tặng hoa, động viên các chiến sĩ trẻ lên đường nhập ngũ

Cùng ngày, phóng viên Trọng Nghĩa - Lê Diễm phản ánh, tại Bạc Liêu, không khí tiễn thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ diễn ra trang trọng, xúc động.

Tân binh Lê Tuấn Anh đại diện hơn 190 thanh niên của huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ: “Được làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự của em và là niềm tự hào của gia đình. Em xác định rõ, đoàn viên thanh niên phải làm được như lời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn: không sợ khổ, không sợ khó, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Ông Phạm Văn Thiều – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi, động viên tân binh trước giờ tham gia nhập quân ngũ năm 2023.

Ông Phạm Văn Thiều – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi, động viên tân binh trước giờ tham gia nhập quân ngũ năm 2023.

Lãnh đạo Bạc Liêu và các đơn vị quân đội động viên các tân binh lên đường nhận nhiệm vụ.

Lãnh đạo Bạc Liêu và các đơn vị quân đội động viên các tân binh lên đường nhận nhiệm vụ.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Bạc Liêu, tỉnh có 1.192 thanh niên (2 nữ) đủ điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia trong lực lượng Công an nhân dân. Trong đó, số quân giao các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng là 952 thanh niên và giao các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân là 240 thanh niên.

Hầu hết các thanh niên tình nguyện nhập ngũ; các thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 là 719 thanh niên (đạt gần 70%); thanh niên có trình độ học vấn THPT là 323 thanh niên, thanh niên có trình độ kỹ thuật là 47 thanh niên (trong đó có 5 thanh niên có trình độ trung cấp, 42 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học) và 2 đảng viên.

Tỉnh Cà Mau năm nay có 804 thanh niên lên đường nhập ngũ. Các tân binh có chất lượng khá tốt. Có 6 Đảng viên; 45% tân binh có sức khỏe loại 1, 2; Nhiều tân binh có trình độ Đại học, Cao đẳng; có 4 nữ thanh niên.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau động viên các tân binh ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là chiến sĩ bộ đội cụ Hồ.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau động viên các tân binh ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là chiến sĩ bộ đội cụ Hồ.

Buổi chia tay đong đầy tình cảm.

Buổi chia tay đong đầy tình cảm.

Nữ tân binh Phù Thị Như Ý, ngụ xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, bộc bạch, vì yêu màu xanh áo lính đã tham gia đợt tuyển quân lần này. “Em rất là vui và không khỏi hồi hộp. Vui bởi được khoác lên mình bộ đồng phục của người lính, hồi hộp không biết mình sẽ hòa nhập môi trường quân ngũ thế nào. Em sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn để trở thành chiến sĩ tốt”, Như Ý nói.

Lãnh đạo các địa phương ở Cà Mau động viên tân binh ra sức học tập, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là những chiến sĩ bộ đội cụ Hồ.

Ngày 8/2, phóng viên Anh Như đưa tin, tại Khu di tích Vàm Nhật Tảo, lễ giao, nhận quân năm 2023 của huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, diễn ra long trọng nhưng cũng không kém phần đầm ấm, thân thương.

Tân binh Long An trong buổi giao nhận quân.

Tân binh Long An trong buổi giao nhận quân.

Nữ sinh cài hoa lên ngực áo tân binh như gửi gắm niềm tự hào và niềm tin các chiến sĩ trẻ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nữ sinh cài hoa lên ngực áo tân binh như gửi gắm niềm tự hào và niềm tin các chiến sĩ trẻ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các tân binh lên xe để trở về đơn vị trong niềm hân hoan chung.

Các tân binh lên xe để trở về đơn vị trong niềm hân hoan chung.

Trong số 100 thanh niên huyện Tân Trụ lên đường nhập ngũ, có 85 tân binh được giao đến các đơn vị quân đội và 15 tân binh được giao Công an tỉnh Long An.

Lễ giao, nhận quân năm 2023 tại huyện Tân Trụ diễn ra theo đúng hướng dẫn, đúng luật định, nhanh gọn, an toàn và thực sự là ngày hội lên đường của tuổi trẻ.

Tại tỉnh Bình Dương, phóng viên Duy Trường - Di Linh ghi nhận, 9 huyện - thị - thành phố đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân.

Cụ thể, huyện Bàu Bàng bàn giao 175 tân binh của 7 xã, thị trấn; TP.Thủ Dầu Một bàn giao 288 tân binh, trong đó có 246 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Quân sự (gồm 1 nữ) và 42 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân; TX.Bến Cát có 182 công dân nhập ngũ, trong đó có 3 đảng viên trẻ; huyện Phú Giáo giao 193 tân binh; huyện Dầu Tiếng giao 213 tân binh, gồm 176 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 37 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Công an (1 nữ); huyện Bắc Tân Uyên có 123 tân binh; TP.Thuận An có 200 chiến sĩ tham gia nghĩa vụ quân sự và 39 chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an; TP.Dĩ An có 218 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó có 3 đảng viên.

Tân binh tỉnh Bình Dương hăng hái lên đường nhập ngũ

Tân binh tỉnh Bình Dương hăng hái lên đường nhập ngũ

Các tân binh lên đường nhập ngũ, sẵn sàng cống hiến sức trẻ

Các tân binh lên đường nhập ngũ, sẵn sàng cống hiến sức trẻ

Trong số 1.825 thanh niên ưu tú của tỉnh Bình Dương nhập ngũ, có 1.501 tân binh về 14 đơn vị thuộc quân đội và 324 tân binh được giao về Công an tỉnh Bình Dương. Năm nay có 30 tân binh là đảng viên, 393 tân binh có trình độ từ trung cấp đến đại học.

Tại lễ giao quân, lãnh đạo tỉnh và các địa phương đã tặng hoa, động viên các tân binh nỗ lực rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, tiếp bước cha ông, phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với tình cảm, niềm tự hào và truyền thống cách mạng của quê hương.

Đọc thêm