Thành phố New York ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa, ít nhất 9 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thống đốc các tiểu bang New York và New Jersey đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào cuối ngày 1/9 (giờ địa phương), khi những trận mưa lớn từ cơn bão nhiệt đới Ida gây ra lũ lụt và tình trạng nguy hiểm, Reuters đưa tin ngày 2/9.
Cảnh báo của Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ nêu rõ tình hình hiện hết sức nguy hiểm, đồng thời yêu cầu người dân tìm chỗ tránh, trú cao hơn.
Cảnh báo của Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ nêu rõ tình hình hiện hết sức nguy hiểm, đồng thời yêu cầu người dân tìm chỗ tránh, trú cao hơn.

"Tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp để giúp đỡ những người dân New York bị ảnh hưởng bởi cơn bão tối nay", Thống đốc New York Kathy Hochul viết trên Twitter.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio mô tả trận lũ lụt và thời tiết đêm 1/9 là một "sự kiện thời tiết lịch sử". Cơ quan Thời tiết Quốc gia lần đầu tiên ban hành tình trạng khẩn cấp về lũ quét ở thành phố New York.

Thị trưởng Hector Lora nói với CNN rằng, ít nhất một người đã thiệt mạng trong trận lũ quét làm ngập lụt thành phố Passaic của New Jersey.

NBC New York đưa tin, thêm một người khác thiệt mạng ở New Jersey và 7 người ở thành phố New York, trong đó có một bé trai hai tuổi.

Sân bay quốc tế Newark Liberty ở New Jersey cũng đã bị ngập sâu.

Sân bay quốc tế Newark Liberty ở New Jersey cũng đã bị ngập sâu.

Sân bay quốc tế Newark Liberty ở New Jersey cũng đã bị ngập sâu, khiến toàn bộ hoạt động của sân bay này bị ngưng trệ. Các tuyến đường sắt và tàu điện ngầm của New York cũng đã ngừng hoạt động.

Đọc thêm