Thành phố ở Nam Phi lần đầu có tuyết rơi sau 11 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người dân ở thành phố lớn nhất Nam Phi, Johannesburg, đã choáng váng trước trận tuyết rơi đầu tiên sau hơn một thập kỷ vào hôm 10/7. Đối với nhiều đứa trẻ đây là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết.
Trong khi phần lớn các khu vực của Nam Phi thường xuyên có tuyết trong mùa đông ở Nam bán cầu từ tháng 6 đến tháng 8 thì cư dân ở Johannesburg được chứng kiến tuyết rơi dày lần gần nhất vào tháng 8/2012. Ảnh: Shutterstock
Trong khi phần lớn các khu vực của Nam Phi thường xuyên có tuyết trong mùa đông ở Nam bán cầu từ tháng 6 đến tháng 8 thì cư dân ở Johannesburg được chứng kiến tuyết rơi dày lần gần nhất vào tháng 8/2012. Ảnh: Shutterstock
Trên phương tiện truyền thông xã hội, người dân Johannesburg mô tả cảnh tượng này là “phép màu thần kỳ”, “điều kỳ diệu” và là một khởi đầu tuyệt vời trong tuần. Ảnh: REUTERS
Trên phương tiện truyền thông xã hội, người dân Johannesburg mô tả cảnh tượng này là “phép màu thần kỳ”, “điều kỳ diệu” và là một khởi đầu tuyệt vời trong tuần. Ảnh: REUTERS
Bà Jennifer Fitchett, Giáo sư địa lý vật lý của Đại học Witwatersrand, nói với tờ Times cho rằng đợt tuyết rơi này không có khả năng kéo dài và nguyên nhân có tuyết là do độ ẩm tăng cao, nhiệt độ giảm và gió lạnh. Ảnh: REUTERS
Bà Jennifer Fitchett, Giáo sư địa lý vật lý của Đại học Witwatersrand, nói với tờ Times cho rằng đợt tuyết rơi này không có khả năng kéo dài và nguyên nhân có tuyết là do độ ẩm tăng cao, nhiệt độ giảm và gió lạnh. Ảnh: REUTERS
Giáo sư Jennifer cũng chia sẻ rằng đợt tuyết rơi gần đây nhất vào năm 2012, Johannesburg cũng đã chứng kiến tuyết rơi vào năm 2007. Ảnh: Getty
Giáo sư Jennifer cũng chia sẻ rằng đợt tuyết rơi gần đây nhất vào năm 2012, Johannesburg cũng đã chứng kiến tuyết rơi vào năm 2007. Ảnh: Getty
Ảnh: REUTERS

Ảnh: REUTERS

Trả lời phỏng vấn báo Daily Maverick, Giáo sư khí hậu học Francois Engelbrecht của Đại học Witwatersrand cho biết trung bình các đợt tuyết rơi ở Johannesburg xảy ra 5 năm một lần. Các trận tuyết rơi dày hơn như hôm 10/7 thì hiếm hơn, xảy ra khoảng 10 đến 20 năm một lần. Ảnh: AFP
Trả lời phỏng vấn báo Daily Maverick, Giáo sư khí hậu học Francois Engelbrecht của Đại học Witwatersrand cho biết trung bình các đợt tuyết rơi ở Johannesburg xảy ra 5 năm một lần. Các trận tuyết rơi dày hơn như hôm 10/7 thì hiếm hơn, xảy ra khoảng 10 đến 20 năm một lần. Ảnh: AFP
Cơ quan Khí tượng Nam Phi đã đưa ra những cảnh báo về việc không khí lạnh mạnh gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực thuộc tỉnh Gauteng, trong đó có thành phố Johannesburg và thủ đô Pretoria. Ảnh: AFP
Cơ quan Khí tượng Nam Phi đã đưa ra những cảnh báo về việc không khí lạnh mạnh gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực thuộc tỉnh Gauteng, trong đó có thành phố Johannesburg và thủ đô Pretoria. Ảnh: AFP