Thành viên NATO phản đối lệnh trừng phạt Nga và vùng cấm bay Ukraine

(PLVN) - Nhà ngoại giao hàng đầu của Hungary cho biết đất nước của ông sẽ không ủng hộ các lệnh trừng phạt kinh tế mới đối với các công ty năng lượng của Nga, cho rằng động thái này có thể phản tác dụng và cảnh báo rằng các đề xuất về khu vực cấm bay đối với Ukraine có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực lớn hơn.
Một máy bơm khai thác dầu thô tại một mỏ dầu ở Emlichheim, Đức. Ảnh: AP

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp với các thành viên Liên minh châu Âu tại Brussels vào hôm 21/3, Ngoại trưởng Hungary, Peter Szijjarto, cho biết Budapest không có khả năng quay lại các hình phạt nhắm vào khí đốt và dầu của Nga, vì chúng có thể gây tổn hại đến lợi ích của chính nước này.

Ông nói: “Một thỏa thuận về các biện pháp trừng phạt có thể có của EU đối với nguồn cung cấp năng lượng của Nga hoặc sự gián đoạn của chúng rất có thể sẽ không đạt được” và nói thêm rằng “Chúng tôi sẽ không ủng hộ bất kỳ lệnh trừng phạt nào có thể gây rủi ro cho nguồn cung cấp năng lượng cho Hungary”.

Các bình luận của Ngoại trưởng Hungary được đưa ra sau các báo cáo rằng EU sẽ nhóm họp để xem xét một lệnh cấm vận toàn diện đối với năng lượng của Nga, mặc dù cơ quan này đã "chia rẽ" về vấn đề này sau hội nghị thượng đỉnh hôm 21/3, theo Reuters.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Simon Coveney lập luận rằng “rất khó để đưa ra trường hợp rằng chúng ta không nên chuyển sang lĩnh vực năng lượng của [Nga]” do “mức độ xung đột ở Ukraine”, ông phải đối mặt với sự phản đối không chỉ từ Hungary, mà cả Đức và Hà Lan.

“Câu hỏi về một lệnh cấm vận dầu mỏ không phải là vấn đề chúng ta muốn hay không muốn [nó], mà là vấn đề chúng ta phụ thuộc vào dầu mỏ như thế nào,” Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói với các phóng viên, lưu ý rằng một số quốc gia EU không thể chỉ đơn giản là "ngừng nhập khẩu dầu từ ngày này sang ngày khác."

Ngoại trưởng Hungary, Peter Szijjarto cũng bày tỏ lo ngại về các kế hoạch khác của các thành viên EU và NATO trong những tuần gần đây, bao gồm lời kêu gọi lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine và nhiệm vụ "gìn giữ hòa bình" có vũ trang để chấm dứt chiến sự ở đó, nói rằng những vấn đề đó phải được thảo luận "rõ ràng" như ở đó là một "nguy cơ chiến tranh mới."

Ông Szijjarto tuyên bố rằng mặc dù Hungary sẽ không cố gắng ngăn cản các thành viên EU khác vận chuyển vũ khí bổ sung cho các lực lượng Ukraine, nhưng nước này cũng sẽ không tham gia vào các hoạt động chuyển giao như vậy, cũng như không cho phép vũ khí đi qua lãnh thổ của mình.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban luôn khẳng định rằng đất nước của ông phải "đứng ngoài" cuộc xung đột ở Ukraine và đã nhiều lần từ chối hỗ trợ các lô hàng vũ khí.

Đọc thêm