Tháo 'nút thắt', tạo thêm động lực

(PLVN) -  Cách đây hai ngày, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có cuộc làm việc với lãnh đạo các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Khi báo cáo với Phó Thủ tướng, địa phương nào cũng nhắc đến những vướng mắc, liên quan nhiều mặt, đang cản trở phát triển.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với lãnh đạo các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với lãnh đạo các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Theo dõi báo cáo của các địa phương, cho thấy không phải là những vấn đề mới, nhưng đang là “điểm nghẽn”. Nói “không mới” vì Chính phủ đã biết, báo chí cũng đã phản ánh nhiều. Bằng chứng là Chính phủ đã trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; trong đó thí điểm 3 chính sách: Tỉ lệ vốn nhà nước tham gia các dự án đối tác công - tư (PPP); giao thẩm quyền cho địa phương làm cơ quan chủ quản, sử dụng vốn ngân sách địa phương đầu tư các dự án quốc lộ cao tốc qua các địa phương; giao cho địa phương quyết định chủ trương đầu tư với các dự án giao thông đường bộ qua nhiều địa phương và sử dụng ngân sách của địa phương này để hỗ trợ vốn cho địa phương khác.

Chính phủ cũng đã trình dự thảo Nghị quyết thí điểm sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có; Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng nhằm mục tiêu kích cầu tiêu dùng phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, sớm phục hồi và phát triển kinh tế...

Đây đang là những “nút thắt”, nếu “tháo gỡ” được sẽ tạo thêm động lực. Tất nhiên, do liên quan đến nhiều văn bản hiện hành, nên có thể chưa thể làm ngay.

Đúng là nhiều “nút thắt” chưa được giải quyết căn cơ, trong khi DN chưa có đủ năng lượng để khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, để đạt được mục tiêu đặt ra cho năm 2023, tất cả các bộ, ngành, địa phương đều phải nỗ lực lớn, quyết tâm rất cao.

Theo Quyết định 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, sắp tới sẽ có 26 đoàn công tác của Chính phủ đến tất cả các địa phương để khảo sát, nhận diện rõ những quy định còn chưa đồng bộ, chưa thống nhất, còn chồng chéo, hoặc còn thiếu để từ đó điều chỉnh, bổ sung, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thuận lợi cho việc tổ chức, đưa chính sách vào cuộc sống.

“Quá trình tổng hợp, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về thể chế cần thực hiện theo các nguyên tắc từng bước, trước mắt tập trung khắc phục tình trạng chồng chéo, chưa đầy đủ về quy định pháp luật; phân cấp mạnh hơn nữa cho các địa phương; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Cũng xin nhắc lại, gần đây Chính phủ ban hành Nghị quyết 74/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023, nêu quan điểm kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm... Tháo gỡ khó khăn, phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm lãnh đạo đang là những vấn đề được quan tâm.

Đọc thêm