Thắp 10.000 ngọn nến tại Đại lễ cầu siêu ở nhà tù Lao Bảo

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị vừa có công văn chấp thuận việc TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Thành hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại khu di tích nhà tù Lao Bảo trong 2 ngày, 1 - 2/10...

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị vừa có công văn chấp thuận việc TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Thành hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại khu di tích nhà tù Lao Bảo trong 2 ngày, 1 - 2/10.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Tham dự Đại lễ cầu siêu có 100 chư tăng là đại diện Chư tôn đức, tăng ni TW GHPG Việt Nam và Ban trị sự Phật giáo các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cùng khoảng gần 10 nghìn đại biểu các ban ngành, người dân, phật tử đến từ nhiều địa phương.

Đại đức Thích Từ Luận - Trưởng ban tổ chức Đại lễ cầu siêu cho biết: “Đại lễ sẽ diễn ra trong 2 ngày với nhiều khóa lễ như: Niệm phật cầu gia bị, cầu quốc thái dân an và hòa bình thế giới; Đặc biệt là khóa lễ cầu siêu và tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ sẽ được chư tôn đức, tăng ni và hàng nghìn bà con phật tử thực hiện ngay tại nhà tù Lao Bảo.

Tham dự đại lễ cầu siêu, ban tổ chức sẽ thắp 10 nghìn ngọn nến trong khu vực nhà tù Lao Bảo suốt 2 đêm diễn ra đại lễ. Ngoài ra, BTC sẽ trao hỗ trợ 300 suất quà từ thiện trị giá ước tính khoảng 100 triệu đồng cho các gia đình neo đơn có hoàn cảnh khó khăn và các hộ gia đình chính sách trên địa bàn.

Tuấn Ngọc

Đọc thêm