Thầy đông y chết do ngộ độc thuốc tự bốc

Anh Nên gọi điện thoại nói với ông Tiến là thuốc đông y của ông uống bị ngộ độc nhưng ông Tiến không tin. Sau đó ông Tiến mang số thuốc còn lại giống như đã bán cho anh Nên ra uống thử thì bị ngộ độc và chết sau đó.

Anh Phùng Văn Nên (SN 1986) trú tại thôn Hiệp Đức 1, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ngày 31/5 đến nhà ông Phạm Minh Tiến (SN 1966) trú thôn Hà Thủy, xã Chí Công mua thuốc đông y về uống để chữa bệnh thấp khớp.

Sau khi uống thuốc, anh Nên có biểu hiện co giật, người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không xảy ra hậu quả gì. Anh Nên gọi điện thoại nói với ông Tiến là thuốc đông y của ông uống bị ngộ độc nhưng ông Tiến không tin.

Sau đó ông Tiến mang số thuốc còn lại giống như đã bán cho anh Nên ra uống thử thì bị ngộ độc và chết sau đó.

Gia đình nạn nhân đã không yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Theo Người lao động

Đọc thêm