Thầy thuốc trẻ Thừa Thiên Huế tiên phong, sáng tạo, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

(PLVN) -Ngày 5/10, Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra tại Bệnh viện Trung ương Huế với sự tham dự của 150 đại biểu chính thức.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2023-2028.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Y tế đã đến dự.

Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh (HTTT) tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II với chủ đề: “Thầy thuốc trẻ Thừa Thiên Huế tiên phong, sáng tạo, tình nguyện cống hiến tài năng và y đức vì cộng đồng khỏe mạnh”. Nhiệm kỳ này, Đại hội phát động 2 chương trình hành động: “Thầy thuốc trẻ tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng” và “Thầy thuốc trẻ xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, tiếp tục xây dựng hội vững mạnh, cống hiến tài năng và y đức trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đại hội thông qua 12 chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2023-2028. Tiêu biểu như tổ chức khám bệnh chuyên sâu, sàng lọc bệnh cho 50.000 người dân; mổ mắt miễn phí cho 100 người cao tuổi; khám tầm soát ung thư cho 1.000 người dân; tập huấn phương pháp sơ cấp cứu cho 1.500 giáo viên mầm non, tiểu học trên toàn tỉnh; vận động hội viên, thanh niên hiến máu tình nguyện 40.000 đơn vị máu; tôn vinh 50 thầy thuốc trẻ tiêu biểu.

TS Hà Anh Đức - Chủ tịch HTTT Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Y tế (thứ 5 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Đại hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2023-2028.

TS Hà Anh Đức - Chủ tịch HTTT Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Y tế (thứ 5 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Đại hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã bầu Ban Thường vụ Hội gồm 11 người. ThS. BS Phạm Như Hiển được hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch HTTT tỉnh Thừa Thiên Huế khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, HTTT tỉnh đã triển khai 3 cuộc vận động gồm: “Cuộc vận động Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện nâng cao y đức”, “Cuộc vận động Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”, “Cuộc vận động Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” và đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức hội các cấp.

HTTT tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như: “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Ngày hội Vì đàn em thân yêu”, “Hành trình Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”…

Nhiệm kỳ qua, Hội triển khai khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 65.000 lượt người dân ở Thừa Thiên Huế và các tỉnh Bắc Trung bộ; xây dựng 12 nhà nhân ái có tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng; tổ chức 40 “Chuyến xe yêu thương” chở bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết; vận động hiến hơn 55.000 đơn vị máu, hơn 1.500 thanh niên đăng ký tham gia ngân hàng máu sống.

Trong nhiệm kỳ qua, HTTT tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động, kêu gọi, xây dựng 12 nhà nhân ái cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ qua, HTTT tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động, kêu gọi, xây dựng 12 nhà nhân ái cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, hơn 1.000 lượt y bác sĩ trẻ xung phong đến các tuyến đầu chống dịch trên khắp cả nước, trao tặng 450.000 khẩu trang miễn phí, chế tạo và tặng hơn 170.000 chai dung dịch nước rửa tay kháng khuẩn, phát hơn 850.000 tờ rơi tuyên truyền về cách phòng chống dịch... Tổng trị giá hiện vật huy động là hơn 5 tỉ đồng.

HTTT tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã vinh dự được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác HTTT Việt Nam năm 2019 - 2020; Bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, đạt thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ, nhiệm kỳ 2018 - 2023; cùng nhiều bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương HTTT Việt Nam.

Đọc thêm