Thể chế là 'điểm nghẽn' dễ tháo gỡ nhất, có thể chuyển thành lợi thế cạnh tranh

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, thể chế hiện là điểm nghẽn lớn nhất, là điểm nghẽn của điểm nghẽn, nhưng cũng là điểm nghẽn dễ tháo gỡ nhất, dễ chuyển từ trạng thái khó khăn, vướng mắc sang trạng thái có thể cạnh tranh, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4/2025. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4/2025. Ảnh: VGP.

Sáng 13/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2025 để xem xét, cho ý kiến về 4 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết của Quốc hội.

Thông tin từ Chinhphu.vn, theo chương trình, phiên họp thảo luận, cho ý kiến về: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch; Nghị quyết của Quốc hội về việc xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược với mục tiêu thể chế phải thông thoáng; thể chế là nguồn lực, động lực phát triển; đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển, đem lại lợi ích và giá trị cao.

Theo Thủ tướng, thể chế hiện là điểm nghẽn lớn nhất, là điểm nghẽn của điểm nghẽn, nhưng cũng là điểm nghẽn dễ tháo gỡ nhất, dễ chuyển từ trạng thái khó khăn, vướng mắc sang trạng thái có thể cạnh tranh, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực, phạm vi quản lý, ưu tiên nguồn lực cho công tác này, bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng, trình các dự án luật, nghị quyết.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã tổ chức 35 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Từ đầu năm 2025, Chính phủ đã tổ chức 3 phiên họp chuyên đề, xem xét, cho ý kiến đối với 18 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế ngày càng được đổi mới, trong đó đặc biệt quan tâm nội dung giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tránh tập trung quá nhiều công việc lên Trung ương mà phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, năng động, tích cực của địa phương, tránh trông chờ, ỷ lại; đồng thời cương quyết xóa bỏ thủ tục hành chính rườm rà, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng đồng thời chỉ rõ, trong công tác xây dựng các dự án luật, pháp lệnh phải chú ý làm rõ: Những nội dung kế thừa, lược bỏ, vì sao?; Những nội dung sửa đổi, hoàn thiện, vì sao?; Những nội dung bổ sung, vì sao?; Những nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, vì sao?; Những nội dung phân cấp, phân quyền, cụ thể là gì, cho ai, vì sao?; Những vấn đề còn ý kiến khác nhau và những vấn đề khác cần báo cáo Thường trực Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Cùng với đó, Chính phủ, các bộ, ngành kịp thời ban hành các văn bản (nghị định, quyết định, thông tư) để cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện các luật, nghị quyết được Quốc hội ban hành.

Thủ tướng cho biết, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc trong tháng 5 sẽ xem xét, thông qua số lượng dự án luật, nghị quyết rất lớn, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua 35 luật, nghị quyết quy phạm.

Trước yêu cầu thực tiễn và phát huy tinh thần hành động quyết liệt, nhất là từ thành công của Hội nghị Trung ương 11 vừa kết thúc, tại Phiên họp chuyên đề về xây pháp luật tháng 4/2025, Chính phủ sẽ xem xét, cho ý kiến, thông qua đối với 6 nội dung quan trọng.

Đọc thêm