Thế giới chấn động vì Triều Tiên thử hạt nhân lần ba

Dưới vỏ bọc của một “trận động đất nhân tạo” xảy ra ngày 12.2, cộng đồng quốc tế nhận định Bình Nhưỡng đã thử hạt nhân lần ba bất chấp những phản ứng của quốc tế.

Dưới vỏ bọc của một “trận động đất nhân tạo” xảy ra ngày 12.2, cộng đồng quốc tế nhận định Bình Nhưỡng đã thử hạt nhân lần ba bất chấp những phản ứng của quốc tế.

Hàn Quốc, Nhật Bản cùng các cơ quan địa chất của Mỹ và Trung Quốc đều xác nhận vào lúc 11 giờ 57 phút theo giờ Triều Tiên (9 giờ 57 phút theo giờ Việt Nam), đã xảy ra một trận địa chấn nhân tạo có cường độ từ 4,9 đến 5,1 độ Richter tại khu vực Kilju, nơi có bãi thử hạt nhân Pungye-ri của Triều Tiên.

Giới chuyên gia nhận định, những diễn biến vừa xảy ra ở Triều Tiên không giống động đất bình thường. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên đã thực hiện một vụ thử hạt nhân.

Ông Kim Min-seok- Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vụ thử tạo ra sức công phá tương đương 6.000-7.000 tấn thuốc nổ, "có sức hủy diệt khủng khiếp". Ông Kim Min-seok nói thêm rằng: “Nếu chúng ta có kết luận cuối cùng rằng đó là một vụ thử hạt nhân, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của cộng đồng quốc tế để đưa ra biện pháp trừng phạt mạnh mẽ”.

Hàn Quốc theo dõi sát sao diễn biến bên trong Triều Tiên.
Hàn Quốc theo dõi sát sao diễn biến bên trong Triều Tiên.

Ông Chun Young-woo- Cố vấn an ninh quốc gia cho biết, Hàn Quốc khẳng định Bình Nhưỡng đã thử hạt nhân lần thứ ba vào sáng 12.2.

Nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã thông báo trước một ngày với Trung Quốc và Mỹ về kế hoạch thử hạt nhân.

Ngay lập tức, Nhật Bản, Hàn Quốc đã có phản ứng tức thời trước động thái này. Quân đội Hàn Quốc đã ngay lập tức được đặt  trong tình trạng cảnh báo cao. Quân đội Nhật Bản cũng đã điều máy bay xuất kích ngay sau khi có những chấn động địa chất từ bên trong Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu các cơ quan liên quan phân tích thông tin về chấn động vừa qua và một cuộc họp an ninh khẩn cấp sẽ được tiến hành ngay lập tức. Thủ tướng Abe cũng cho biết Nhật Bản sẽ xem xét những trừng phạt riêng đối với Triều Tiên.

Ngày 12.2, Hàn Quốc đã kêu gọi triệu tập cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ việc được cho là vụ thử hạt nhân lần ba của Triều Tiên. Ông Jeffrey Lewis- Giám đốc chương trình Đông Á cho rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một vụ thử hạt nhân. Trong khi đó, các chuyên gia Mỹ đang tất bật với công việc giám định về vụ thử.

Theo Dân Việt

Đọc thêm