Cận cảnh “của quý” trong lễ hội ở Lạng Sơn

(PLO) - Ngày 22/2 (tức 15 tháng Giêng âm lịch), người Tày ở xã Trấn Yên (Bắc Sơn, Lạng Sơn) tổ chức lễ hội Ná Nhèm, một lễ hội nhằm phát huy những nét truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa lễ hội của cộng đồng.
Cận cảnh “của quý” trong lễ hội ở Lạng Sơn

Một nghi thức độc đáo để cầu may mắn, bình an trong lễ hội xuân Ná Nhèm, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn đó là màn rước sinh thực khí nam (hay còn gọi là tàng thinh).

“Tàng thinh” mô phỏng hình dáng bộ phận sinh dục nam được làm từ gỗ nghiến dài khoảng 1 mét, nặng 80kg được rước trong lễ hội Ná Nhèm (Bắc Sơn, Lạng Sơn).

Mô phỏng lại quá trình chống giặc ngoại xâm
Mô phỏng lại quá trình chống giặc ngoại xâm
Các diễn viên tham gia hội đều bôi mặt nhọ
Các diễn viên tham gia hội đều bôi mặt nhọ 
Hai biểu tượng sinh thực khí nam và nữ được người dân rước kiệu làm lễ
Hai biểu tượng sinh thực khí nam và nữ được người dân rước kiệu làm lễ 
Đây là sinh thực khí có kích thước "khủng" nhất Việt Nam
Đây là sinh thực khí có kích thước "khủng" nhất Việt Nam 
Nhiều người mong muốn sờ vào sinh thực khí để cầu may
Nhiều người mong muốn sờ vào sinh thực khí để cầu may

Đọc thêm