Giám đốc giải đua F1 qua đời

(PLVN) - Liên đoàn ôtô quốc tế (FIA) sáng nay (14/3) ra tuyên bố cho biết, Giám đốc giải đua Công thức 1 (F1) Charlie Whiting – một nhân vật nổi tiếng trong ngành thể thao – đã qua đời, hưởng thọ 66 tuổi.
Ông Charlie Whiting.
Ông Charlie Whiting.

Reuters dẫn tuyên bố của FIA cho biết, ông Charlie Whiting qua đời tại Melbourne, Australia vì chứng thuyên tắc phổi.

 “Thật đau buồn khi nghe được tin ông Charlie đột ngột qua đời”, ông Jean Todt – Chủ tịch FIA nói.

Ông Todt đã dành những lời tốt đẹp để ca ngợi những đóng góp của ông Charlie Whiting trong việc phát triển giải đua F1.

Ông Charlie Whiting qua đời chỉ 3 ngày trước khi giải đấu Australian Grand Prix mùa giải mới khởi tranh.

Ông Whiting gia nhập FIA vào năm 1988 và đã trở thành giám đốc giải đua F1 từ năm 1997.

Thông tin về sự ra đi của ông Whiting đã gây ra cú sốc tại bãi tập chuẩn bị cho giải đua bởi ông nổi tiếng là người rất gần gũi với các tay đua, thường xuyên cùng họ tổ chức các cuộc họp trước giải đấu cũng như đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật cho nhóm kỹ thuật chuẩn bị cho giải đua.

Đọc thêm