Thể thao Việt Nam có hoàn thành chỉ tiêu dự Olympic 2024?

(PLVN) - Chỉ còn hơn 2 tháng nữa Olympic Paris 2024 chính khai mạc. Thể thao Việt Nam đang tìm thêm những tấm vé cuối cùng từ các giải đấu vòng loại diễn ra trong tháng 5 và tháng 6.
Đội chạy tiếp sức 4x400m nữ khởi động hành trình "săn" vé Paris 2024. (Nguồn: Cục TDTT)

Theo báo cáo của ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao thành tích cao 1, tính đến thời điểm này, thể thao Việt Nam đã giành được 10 tấm vé đến Olympic Paris 2024. Trong số này, riêng vận động viên (VĐV) Cầu lông Lê Đức Phát vẫn đang chờ Liên đoàn Cầu lông thế giới gửi thông báo xác nhận vào ngày 1/7 tới đây. “So với chỉ tiêu ban đầu đặt ra là giành được 12 - 15 suất chính thức tham dự Thế vận hội mùa hè 2024 thì ở thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành. Từ nay cho đến tháng 6 vẫn còn nhiều môn thể thao tiếp tục bước vào tranh tài ở các giải đấu vòng loại gồm: Thể dục dụng cụ, Điền kinh, Boxing, Bắn cung, Judo. Đây đều là những môn thể thao có VĐV được kỳ vọng cho thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu đặt ra” - ông Hoàng Quốc Vinh nhấn mạnh.

Nói về cơ hội cạnh tranh giành vé dự Olympic tại các giải đấu vòng loại Olympic diễn ra trong tháng 5 và tháng 6 tới, ông Nguyễn Mạnh Hùng - phụ trách bộ môn Điền kinh, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết, đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam đang tập huấn tại Thái Lan sẽ thi đấu giải vô địch tiếp sức châu Á 2024 tại đây. Đây là giải được tính kết quả chuyên môn để xét thông số từ đó nội dung tiếp sức cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng tranh suất chính thức Olympic Paris 2024. Thành tích chuyên môn cao nhất ở đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam là 3 phút 31 giây 61, lập tại ASIAD 19 năm ngoái (xếp hạng 4 tại nội dung này).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, để có cơ hội chạm tay vào một suất Olympic Paris 2024, thì thông số kỹ thuật của các tuyển thủ phải đạt trong khoảng 3 phút 27 giây, hay 3 phút 28 giây mới khả thi. Hiện, các VĐV trong đội tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam đang có sự chuẩn bị rất tốt. Theo kế hoạch, sau giải vô địch tiếp sức châu Á 2024, đội Điền kinh Việt Nam tiếp tục dự giải Điền kinh quốc tế Đài Loan - Trung Quốc (trong tháng 5/2024) và giải Điền kinh quốc tế Thái Lan (tháng 6/2024).

Ngoài ra, thêm một tin vui nữa cho Điền kinh Việt Nam khi Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) thông báo trao cho Việt Nam một suất đặc cách (suất vé mời) dự Olympic Paris 2024. Thể thao Việt Nam được lựa chọn một VĐV ở nội dung 100m, 800 hoặc marathon - 42km. Ban huấn luyện sẽ đánh giá trình độ VĐV và đề xuất với lãnh đạo Cục đưa ra quyết định cuối cùng để cử VĐV có đủ điều kiện tham dự Olympic Paris 2024.

Ở môn Thể dục dụng cụ, ông Bùi Trung Thiện - phụ trách bộ môn cũng khẳng định: hiện đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam đã có mặt tại Taskent (Uzbekistan) và sẵn sàng cho cuộc thi đấu cuối cùng trong chiến dịch tranh vé dự Olympic 2024. Trong số những VĐV được cử đi thi đấu lần này, kỳ vọng của BHL được đặt vào VĐV Văn Vĩ Lương (nội dung toàn năng). VĐV này sẽ cạnh tranh trực tiếp với VĐV người Đài Loan (Trung Quốc) đang đứng trên Vĩ Lương một bậc, nếu ở giải lần này Vĩ Lương thi đấu tốt trên điểm của VĐV Đài Loan (Trung Quốc) thì chắc chắn sẽ có được tấm vé cuối cùng của Liên đoàn Thể dục thế giới trao cho VĐV đến Olympic Paris 2024.

Ở môn Bắn cung, đội tuyển sắp tới sẽ thi đấu 2 giải quan trọng nằm trong hệ thống thi đấu vòng loại Olympic là giải Bắn cung thế giới tại Hàn Quốc từ 19 - 26/5 (trao vé nội dung đơn) và giải ở Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 12 - 17/6 (trao vé cho các nội dung đồng đội). Để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng này, BHL cùng với các VĐV đang tích cực tập luyện với cường độ 4 ca/ngày tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội.

Để chuẩn bị cho giải đấu cuối này dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5, hiện đội tuyển Boxing Việt Nam được tạo điều kiện đang tập huấn tại Thái Lan với 12 tuyển thủ. Chúng ta đã giành được 1 suất chính thức dự Olympic Paris 2024 nhưng đội tuyển vẫn phải nỗ lực để tranh thêm tấm vé đi Paris. Để tăng cơ hội giành thêm suất, BHL tính toán cử VĐV thi đấu ở những hạng cân nhỏ (50, 60kg) để có khả năng cạnh tranh với các VĐV mạnh khác. Ông Đàm Công Điềm - phụ trách bộ môn Boxing - Cục TDTT cho biết.

Ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục TDTT nhận định: “Nếu hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự Olympic Paris 2024 như đã đề ra, đồng nghĩa với việc đã phản ánh đúng thực lực, trình độ, mức độ phát triển Thể thao thành tích cao của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Và cũng đang đi đúng lộ trình thay đổi cách đầu tư, tuyển chọn VĐV đỉnh cao trong nhóm những môn thể thao trọng điểm mà ngành TDTT đã đưa ra ngay sau kỳ SEA Games 32 và ASIAD 19 khép lại”. Thông tin từ ông Hà, ngay trong tháng 5 này, có một số VĐV đã giành vé sẽ lên đường ra nước ngoài tập huấn, chủ yếu địa điểm là tại các nước châu Âu để thích nghi dần với điều kiện khí hậu gần với Paris.

Đặc biệt, một số môn sẽ tập huấn đến gần thời điểm làng VĐV Olympic Paris mở cửa (20/7), sau đó sẽ sang thẳng Paris.