Những ngày luyện tập hướng tới Olympic Paris 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội (tên thường gọi là Trung tâm thể thao Nhổn) những ngày đầu tháng 3 thật náo nhiệt. Các VĐV, HLV thuộc đội tuyển quốc gia đang hăng say luyện tập với một mục tiêu cao nhất: cùng tới Olympic Paris 2024 mùa hè này.
Biểu tượng Olympic tại Paris, Pháp. Ảnh: TTXVN
Biểu tượng Olympic tại Paris, Pháp. Ảnh: TTXVN

Theo tính toán của giới chuyên môn, hy vọng tại Olympic Paris 2024 được đặt vào các môn: Bắn súng, Cử tạ, Taekwondo - những môn thi đấu đã có các VĐV Việt Nam vươn tầm châu lục. Giai đoạn từ nay đến cuối tháng Sáu sẽ là thời điểm để các VĐV tích lũy điểm số tốt nhất trên bảng xếp hạng tranh suất chính thức dự Olympic Paris 2024. Chỉ tiêu của thể thao Việt Nam là hướng tới giành từ 12 tới 15 suất chính thức dự Olympic Paris 2024.

Tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, các lực sỹ Trịnh Văn Vinh, Phạm Thị Hồng Thanh, Quàng Thị Tâm đang tích cực tập luyện để thi đấu quốc tế, tích điểm cho hành trình tới Paris.

VĐV cử tạ Trịnh Văn Vinh cho biết, đội tuyển đã trở lại tập luyện ngay sau Tết Nguyên đán với giáo trình huấn luyện nghiêm ngặt và sự nỗ lực từ bản thân, nên ở thời điểm này cá nhân anh đã cảm thấy thể lực và chuyên môn được phục hồi rất tốt, sẵn sàng bước vào tranh tài tại các giải đấu phía trước và quyết tâm giành được 1 vé tham dự Olympic Paris 2024. Theo HLV Lưu Văn Thắng, lúc này các lực sỹ trọng điểm đang chuẩn bị chuyên môn rất tốt sẽ dự World Cup thế giới 2024 tích thêm điểm chuyên môn đảm bảo thứ hạng có suất Olympic Paris 2024.

Cụ thể, để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu Cúp Thế giới ở Thái Lan vào tháng 4 sắp tới, Ban huấn luyện cùng toàn đội đã có kế hoạch tham dự một chuyến tập huấn vào ngày 8/3 với mục tiêu giúp các VĐV trọng điểm có sự tích lũy cả về thể trạng và tâm lý ngay từ giai đoạn tập luyện; trong đó đô cử Trịnh Văn Vinh ở hạng cân 61kg sẽ cố gắng giữ vững vị trí (thứ 9) trong top 10 người dẫn đầu ở các hạng cân Olympic đã quy định. Các VĐV khác như Hoàng Thị Tâm (hạng 59kg, đứng thứ 15) và Phạm Thị Hồng Thanh (hạng 71kg, đứng thứ 12) được kỳ vọng sẽ bứt phá ở giải đấu cuối cùng.

Ở môn Điền kinh, tổ tiếp sức 4x400m nữ của đội tuyển Việt Nam gồm các VĐV Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh đang được tập trung tối đa về đầu tư và chuẩn bị chuyên môn nhằm hiện thực hóa cơ hội giành vé tham dự Olympic Paris.

Trong tháng 5 và 6, tuyển Điền kinh Việt Nam sẽ thi đấu một số giải quốc tế theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Điền kinh châu Á (AAA) và Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF) để thành tích được xét tính chuẩn Olympic. Đại diện đội tuyển là tuyển thủ Quách Thị Lan cho biết tất cả thành viên đang có sự chuẩn bị tốt nhất. Điền kinh Việt Nam vẫn hướng tới phấn đấu có tấm vé Olympic Paris 2024 ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ.

Ở môn Thể dục dụng cụ, thầy trò HLV Trương Minh Sang sẽ hướng tới Giải Cúp Thế giới diễn ra từ ngày 5 - 10/3 tại Azbaijan. Các nội dung thi đấu chủ yếu tập trung vào đơn môn sẽ là cơ hội để các VĐV như Nguyễn Văn Khánh Phong hay Trịnh Hải Khang tích lũy thêm điểm số. Nếu không đạt được mục tiêu này, đội tuyển Thể dục dụng cụ nam Việt Nam sẽ hướng đến Giải Vô địch châu Á diễn ra vào tháng Năm tại Uzbekistan với các nội dung toàn năng.

Theo kế hoạch, trong tháng 4, đội tuyển Bắn súng Việt Nam sẽ thi đấu giải vòng loại Olympic ở Brazil, Ban huấn luyện và lãnh đạo ngành VH,TT&DL đặt kỳ vọng các xạ thủ trọng điểm trong đội tuyển Bắn súng quốc gia, đặc biệt là xạ thủ Phạm Quang Huy thành công ở lượt vòng loại trên. Ngoài ra, các cung thủ của đội tuyển Bắn cung Việt Nam cũng hứa sẽ nỗ lực giành được vé Olympic Paris 2024.

Những nhân tố nổi bật như: Nguyễn Thùy Linh (môn Cầu lông), Trương Thị Kim Tuyền (môn Taekwondo), Phạm Quang Huy (môn Bắn súng), Nguyễn Thị Tâm (môn Quyền anh)... đang tràn đầy hy vọng tới sân chơi lớn nhất thế giới này.

Olympic Paris 2024 sẽ chính thức khai mạc từ ngày 26/7 đến ngày 11/8/2024. Tính đến thời điểm hiện tại, Thể thao Việt Nam đã giành được 4 suất tham dự Olympic, gồm các VĐV: Nguyễn Thị Thật (môn Đua xe đạp), Trịnh Thu Vinh (môn Bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (môn Bơi lội) và Lê Thị Mộng Tuyền (môn Bắn súng).

Đọc thêm