Thêm 21 người vĩnh viễn không về nhà do tai nạn trên đường ngày Tết

Ngày 26/1, tức mùng 2 Tết, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng do tai nạn trên đường từ 30 Tết lên 60...

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), những vụ tai nạn ngày mùng 2 Tết còn khiến 18 người bi thương.

Trong đó, tai nạn xảy ra hầu hết trên đường bộ (26 vụ) làm chết 20 người, bị thương 18 người; đường thủy 1 vụ, làm chết 1 người.

Vụ tai nạn đường thủy xảy ra vào sáng cùng ngày, khi tàu Đông Đô 68 số đăng ký QN-7039 chở đoàn khách gồm 26 người Hàn Quốc và  1 hướng dẫn viên người Việt Nam thăm quan Vịnh Hạ Long.

Đến điểm dừng chân tại khu vực đảo Ti –Tốp Vịnh Hạ Long, Công ty VIệt Á dùng xuồng cao tốc chở số du khách trên vào khu vực dịch vụ đò chèo tay Hang Luồn. Đoàn khách được chia làm 3 đò để tham quan. Do thời tiết xấu, gió to kèm mưa nên đò QN-0045 chở 12 khách bị lật. Nhân viên công ty VIệt Á đã triển khai công tác cứu hộ và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến 11h cùng ngày, bà Thaejongye (SN 1951, quốc tịch Hàn Quốc) không qua khỏi.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ.

Trước đó, mùng 1 Tết, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 13 người. Mùng 1 xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 17 người, bị thương 19 người.

Ngày 26/1, CSGT đã kiểm tra, xử lý 2.341  trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp  Kho bạc Nhà nước: 2 tỷ 275 triệu đồng; tạm giữ 345 phương tiện các loại; tước 336 GPLX các loại. Trong đó 35 địa phương xử lý 157 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 216  trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 232 triệu đồng.

Đọc thêm