Thêm một ca ghép tim xuyên Việt được bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW) mới thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt cho một nam bệnh nhân ở Quảng Nam bị suy tim giai đoạn cuối. Đây là ca ghép tim thứ 15 của đơn vị.
Các y, bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép tim cho bệnh nhân N.V.C (36 tuổi, trú tại Quảng Nam).
Các y, bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép tim cho bệnh nhân N.V.C (36 tuổi, trú tại Quảng Nam).

Trước đó, vào ngày 2/3, nhận được tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia có người cho chết não ở TP Hồ Chí Minh, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc BVTW Huế kích hoạt hệ thống nhận điều phối tạng. Các bác sĩ được cử vào phối hợp cùng BV Nhân dân Gia Định, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để nhận tạng.

Nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, chuyến bay VN1374 đã đưa trái tim hạ cánh an toàn tại sân bay Phú Bài lúc 18h54 ngày 3/3.

Ca ghép tim diễn ra đầy thử thách khi bệnh nhân N.V.C. (36 tuổi, trú tại Quảng Nam) bị suy tim giai đoạn cuối, tăng áp động mạch phổi nặng. Trong khi đó, trái tim hiến tặng cũng từng gặp nguy cơ tổn thương do thời gian hồi sức dài và sử dụng thuốc vận mạch liều cao. Chất lượng tim theo đánh giá khi thực hiện xét nghiệm kiểm tra lần thứ nhất là chưa đảm bảo do men tim Troponin I-hs rất cao (tăng>1000 lần) và đang dùng Noradrenalin, Adrenalin liều rất cao.

Đây là ca ghép tim diễn ra đầy thử thách khi bệnh nhân bị suy tim giai đoạn cuối, tăng áp động mạch phổi nặng

Đây là ca ghép tim diễn ra đầy thử thách khi bệnh nhân bị suy tim giai đoạn cuối, tăng áp động mạch phổi nặng

Tuy nhiên, sau khi đánh giá và điều chỉnh, các bác sĩ quyết định nhận tạng để không phụ tấm lòng của gia đình người hiến. Sau 3 giờ 48 phút kể từ khi tiếp nhận, trái tim đã đập lại trong lồng ngực bệnh nhân vào lúc 20h38 cùng ngày. Để hỗ trợ hồi phục, các bác sĩ sử dụng hệ thống ECMO và thuốc giãn động mạch phổi. Sau 3 ngày, bệnh nhân cai ECMO, tự ăn uống và vận động nhẹ, sức khỏe dần ổn định.

BVTW Huế bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến gia đình người hiến tạng, đồng thời cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các BV, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, lực lượng công an, hàng không và các đơn vị liên quan đã góp phần tạo nên hành trình hồi sinh đầy ý nghĩa này.

Đọc thêm