Thêm một đàn em của “đại ca” tuổi teen tại Hội An bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng chức năng vừa bắt tạm giam Trần Nguyễn Ngọc Long, một đàn em trong băng nhóm của “đại ca” tuổi teen Phạm Ngọc Nở, gây ra hàng loạt vụ đánh chém nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thị xã Điện Bàn và TP Hội An (Quảng Nam).
Lực lượng chức năng bắt tạm giam Trần Nguyễn Ngọc Long.
Lực lượng chức năng bắt tạm giam Trần Nguyễn Ngọc Long.

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa khởi tố bắt tạm giam đối với Trần Nguyễn Ngọc Long (SN 2004, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, như Pháp luật Việt Nam đã đưa tin, vào tối 14/4, nhóm của Trần Nguyễn Ngọc Long đang ngồi uống nước mía tại Quảng trường Sông Hoài (TP Hội An) thì thấy nhóm thanh niên ở Đà Nẵng đi ngang qua khu vực này. Lúc này, nhớ lại chuyện trước đây bị nhóm thanh niên này đuổi đánh nên nhóm của Long tập trung tại công viên Hội An, chuẩn bị chai thủy tinh và lên kế hoạch đánh trả.

Để thêm phần chắc thắng, Trần Nguyễn Ngọc Long đã điện thoại cho Phạm Ngọc Nở (SN 2006, trú khối 2A, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) nhờ xuống Hội An hỗ trợ. Sau đó, Nở cùng 6 thanh niên khác mang theo dao tự chế đến giúp sức cho Long.

Sau khi hai nhóm gặp nhau đã kéo đến đoạn cánh đồng trống đường Hai Bà Trưng (TP Hội An) để “phục” sẵn nhóm Đà Nẵng.

Phạm Ngọc Nở, thiếu niên 17 tuổi cầm đầu băng nhóm gây ra hàng loạt vụ đánh nhau.

Phạm Ngọc Nở, thiếu niên 17 tuổi cầm đầu băng nhóm gây ra hàng loạt vụ đánh nhau.

Tại đây, nhóm của Long đã dùng chai thủy tinh ném vào đoàn xe của nhóm Đà Nẵng. Riêng Phạm Ngọc Nở đã trực tiếp sử dụng con dao tự chế dài hơn 1m, chém một người trong nhóm thanh niên ở Đà Nẵng trọng thương.

Quá trình công an củng cố hồ sơ để xử lý, Nở vẫn không ăn năn hối hận, tiếp tục tham gia vụ cố ý gây thương tích tại phường Cửa Đại, TP Hội An ngày 11/6.

Được biết, Phạm Ngọc Nở là một trong những đối tượng cầm đầu băng nhóm quy tụ các đối tượng thanh thiếu niên bất hảo tại thị xã Điện Bàn, TP Hội An và các địa phương lân cận. Nhóm này đã gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng khiến quần chúng nhân dân bức xúc.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hội An đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm