Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại Lào Cai

(PLO) -Vào lúc 10h ngày 8/9, nạn nhân Nguyễn Hải Ly (24 tuổi, Hà Nội) trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Bát Xát, Lào Cai đã tử vong tại Bệnh viện 198 (Hà Nội).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Như PLVN đã đưa tin, đêm 1/9, chiếc xe khách giường nằm của hãng xe Sao Việt đi từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) lên Sa Pa (Lào Cai). Khi đi đến địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, Lào Cai, chiếc xe này đã lao xuống vực khiến 12 người tử vong tại chỗ và hàng chục người khác bị thương, trong số đó có nạn nhân Nguyễn Hải Ly trú tại Khu tập thể Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội).

Được biết nhân dịp nghỉ lễ 2/9, nạn nhân Nguyễn Hải Ly cùng chồng sắp cưới lên Sa Pa du lịch và chụp ảnh cưới. Khi xảy ra tai nạn, người chồng sắp cưới của cô tử vong tại chỗ, còn cô được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai nga tối 1/9 trong tình trạng nguy kịch. Theo các bác sỹ điều trị, Ly bị đa chấn thương sọ não, vỡ lách, gãy xương đùi, gãy cột sống, vỡ xương chậu và nhiều tổn thương khác.

Sau khi nhập viện, các bác sỹ bệnh viện Đa khoa Lào Cai đã hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức. Theo chia sẻ của bác sỹ  BS Hoàng Văn Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai: “Với thương tích quá nặng, nạn nhân Ly đã bị chết não dương tính”.

“Sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lào Cai, đêm 6/9, gia đình đã xin chuyển Ly về nhà. Trước nguyện vọng của gia đình nạn nhân, Bệnh viện đã đã giải quyết theo nguyện vọng, đồng thời hỗ trợ xe cứu thương, máy thở để đưa nạn nhân về Hà Nội. Khi về đến Hà Nội, phát hiện chị Ly tim vẫn còn đập nên gia đình lại xin chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện 198 để thở máy tiếp”, Bác sỹ Hiếu cho biết thêm.

Tuy nhiên, sau gần 3 ngày nhập viện điều trị, nạn nhân Nguyễn Hải Ly đã qua đời. Tính đến thời điểm này đã có 14 người tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Bát Xát, Lào Cai.


Đọc thêm