Thêm một ứng viên rời cuộc đua giành ghế với ông Trump

(PLVN) - Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders ngày 8/4 tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử tổng thống, dọn đường cho đối thủ của ông là ông Joe Biden giành được đề cử của đảng Dân chủ và thách thức đương kim Tổng thống Donald Trump tại cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.
Thêm một ứng viên rời cuộc đua giành ghế với ông Trump

Theo AFP, nghị sỹ 78 tuổi trên đã làm rúng động cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 với việc theo đuổi “công bằng kinh tế” không ngừng cho tất cả người Mỹ và yêu cầu hệ thống chăm sóc sức khỏe phổ quát.

Tuy nhiên, trong một phát biểu ngày 8/4, ông Sanders thừa nhận chiến dịch của mình đã thất bại vì các cử tri của đảng Dân chủ xác định rằng ông Biden sẽ là ứng cử viên mạnh mẽ hơn để có thể cạnh tranh với ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử.

“Tôi đã kết luận rằng cuộc chiến giành đề cử của đảng Dân chủ này sẽ không thành công”, ông Sanders nói với những người ủng hộ trong một buổi livestream từ nhà của mình.

“Phó tổng thống Biden sẽ là ứng cử viên”, ông Sanders nói và chúc mừng đối thủ của mình - một “người đàn ông rất đàng hoàng, người mà tôi sẽ làm việc cùng để đưa những ý tưởng tiến bộ của chúng tôi”.

Năm 2016, ông Sanders cũng đã cạnh tranh với bà Hillary Clinton để giành đề cử của đảng Dân chủ trong cuộc đua cùng năm nhưng không thành.

Tại chiến dịch tranh cử năm 2020, ông cũng đã có khởi đầu khá suôn sẻ, huy động được số tiền đáng kinh ngạc từ số lượng nhà tài trợ kỷ lục, trở thành ứng viên hàng đầu trong số các ứng viên của đảng Dân chủ ở thời điểm đầu năm nay.

Ông cũng nhận được nhiều phiếu nhất trong 3 cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên. Tuy nhiên, đến gần đây, ông đã bị lu mờ bởi một ông Biden đang trỗi dậy - người đã giành chiến thắng tại phần lớn các cuộc bầu cử sơ bộ còn lại và hiện đang dẫn đầu trong cuộc đua để giành đề cử của đảng Dân chủ.