Thi hài du khách Việt tử vong tại Ai Cập về nước trong chuyến bay đặc biệt

(PLO) - Theo Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, đến chiều 2/1, các thủ tục liên quan tới việc đưa 3 người Việt Nam tử vong tại Ai Cập về Việt Nam đã được hoàn tất.
Chiếc xe chở các du khách Việt bị đánh bom.
Chiếc xe chở các du khách Việt bị đánh bom.

Trao đổi với PLVN chiều 2/1, bà Đoàn Thị Thanh Trà - Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist – cho biết, các nạn nhân dự kiến sẽ được đưa về Việt Nam trên một chuyến bay đặc biệt khởi hành trong ngày 4/1 và về đến Việt Nam vào ngày 5/1. 

3 du khách bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Sheikh Zayed Specialized Hospital ở Ai Cập. Theo bà Đoàn Thị Thanh Trà, vì 3 người này phải phẫu thuật chân trong khi việc di chuyển từ Ai Cập về Việt Nam sẽ phải trải qua chuyến bay dài nên ngay khi bác sĩ xác nhận những người bị thương đủ điều kiện sức khỏe để về nước, Công ty sẽ bố trí để đưa họ về trong chuyến bay sớm nhất.

Công ty vẫn đang tiếp tục cử nhân sự túc trực cùng những người bị thương tại bệnh viện.

Trước đó, chiều 1/1/2019, nhóm du khách đầu tiên gồm 9 người trong đoàn khách đi Ai Cập đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay TK168. 

Theo dự kiến trước đó chỉ có 8 người về nước. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận định sức khoẻ của một du khách nữa đã hồi phục tốt hơn nên có thể về nhà trên chuyến bay sớm nhất. Bộ trưởng Du lịch Ai Cập và Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập đã ra tiễn đoàn ngay tại sân bay. Giám đốc Sở Du lịch TP. HCM và Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cũng có mặt trên chuyến bay này. 

Ngay sau khi chuyến bay từ Ai Cập hạ cánh, hai khách đã được Saigontourist bố trí đưa thẳng đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM để kiểm tra sức khỏe. Đến chiều ngày 2/1, một trong hai du khách bị thương trong nhóm khách về Việt Nam ngày 1/1 đã được xuất viện. Cũng theo các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, sức khỏe khách còn lại đang tiến triển tốt và tiếp tục được các bác sĩ điều trị tích cực. 

Liên quan đến vụ việc, Bộ Ngoại giao ngày 2/1 cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của Ai Cập và Cục Lãnh sự đã đề nghị các cơ quan chức năng liên quan trong nước tạo điều kiện hỗ trợ công dân Việt Nam trong việc xuất nhập cảnh và việc đưa thi hài về nước nhanh chóng, thuận lợi.

Như PLVN đã thông tin, vào 18h15 ngày 28/12/2018 đã xảy ra một vụ đánh bom tại Cairo, Ai Cập. Đoàn xe chở 15 khách du lịch Việt Nam của Saigontourist đã trúng bom làm 3 người tử vong, 12 người bị thương. 

Saigontourist cho biết, đoàn khách trên gồm 14 khách du lịch và 1 hướng dẫn viên đi tour Ai Cập từ ngày 22/12 đến 28/12/2018. Vụ nổ bom xảy ra khi xe chở đoàn đang trên đường đến địa điểm ăn tối trước khi ra sân bay về Việt Nam theo đúng lộ trình được xác nhận. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, ngoài 3 du khách người Việt Nam thiệt mạng, vụ tai nạn còn có 1 người Ai Cập tử vong. 

Đọc thêm