Thí sinh Miss Grand mặc áo tứ thân, nhảy sạp, xem Tinh hoa Bắc Bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các thí sinh Miss Grand International 2023 đã cùng tham gia những hoạt động mang đậm chất văn hóa nghệ thuật miền Bắc, Việt Nam. Cùng diện áo tứ thân xuất hiện trước khán giả, thí sinh đặc biệt nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân.
Thí sinh Miss Grand mặc áo tứ thân, nhảy sạp, xem Tinh hoa Bắc Bộ

Hoạt động tiếp theo của Miss Grand International 2023 đã được diễn ra trong những cảm xúc thăng hoa. Các thí sinh được tìm hiểu về một nền văn hóa, phong tục lâu đời của người dân miền Bắc, Việt Nam.

Gần 70 thí sinh đến từ các nước khác nhau đã đồng loạt diện áo tứ thân xuất hiện trước khán giả. Đa số các người đẹp đều thể hiện sự yêu thích đặc biệt đối với trang phục áo tứ thân. Các cô gái cảm thấy thoải mái khi diện trang phục này nhờ thiết kế bồng bềnh và chất liệu dịu nhẹ.

Trong trang phục đa sắc của áo tứ thân, các nàng hậu đã đến chùa Thầy - một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam. Tại đây, các thí sinh của MGI 2023 được người dân địa phương chào đón bằng những nụ cười thân thiện, gần gũi, nhiệt tình.

Sau đó, các thí sinh của MGI 2023 tiến vào khu thực cảnh Tinh hoa Bắc bộ. Tại đây, các nàng hậu có dịp thử các món ăn đặc trưng của người miền Bắc. Tuy có những sự khác biệt về khẩu vị nhưng nhìn chung, các cô gái đều rất thích thú, tận hưởng các món ăn mang đậm chất địa phương.

Ngoài ra, các thí sinh còn có cơ hội giao lưu văn hoá khi tham gia nhảy sạp cùng với người dân địa phương.

Sau đó, các nàng hậu vào xem vở thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ. Các thí sinh Miss Grand International 2023 bày tỏ vinh dự khi được tham gia vào hoạt động lần này. Họ hoàn toàn đắm chìm vào từng hồi của vở kịch.

Được biết, số lượng diễn viên tham gia vở kịch Tinh hoa Bắc bộ là khoảng 200 người và đa số đều là người dân sinh sống tại đây. Đây cũng chính một trong những điều đặc biệt làm nên dấu ấn nơi đây.

Không chỉ dừng ở tham gia, các thí sinh MGI 2023 cũng đã có cơ hội trở thành một phần của vở kịch Tinh hoa Bắc bộ khi xuất hiện trên những chiếc xe kéo - phương tiện di chuyển phổ biến của người dân miền Bắc ngày xưa xuất hiện ở phía sân khấu.

Sự xuất hiện của các nàng hậu cũng là một niềm vui và niềm vinh dự khi góp phần tạo nên sự đặc biệt của vở kịch. Cùng với các nàng hậu xinh đẹp là hơn 3000 khán giả tại show diễn vô cùng ấn tượng này.

Đối với hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa nghệ thuật lần này, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ: “Đôi khi tôi cảm thấy mình hơi tham lam, ôm đồm nhiều thứ. Tuy nhiên tôi có kinh nghiệm làm nhiều cuộc thi, nắm bắt cuộc thi quốc tế, tham dự nhiều nên thí sinh và khán giả yêu thích cuộc thi có nhiều hoạt động phong phú. Để làm được điều này không hề dễ dàng. Ban tổ chức phải có tâm, tầm đủ niềm đam mê để vượt trở ngại, nhất là khi kinh tế khó khăn, việc huy động nguồn tài trợ cho chương trình là vấn đề đau đầu”. Hoạt động lần này cũng là một trong những đề xuất của đơn vị đăng cai tổ chức với tâm tư quảng bá văn hóa Việt Nam nhiều hơn đến bạn bè quốc tế.

Sau khi thưởng thức vở thực cảnh, ê-kíp nước ngoài dành nhiều lời khen cho sự sáng tạo của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Ông Nawat, Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International, dùng hai từ “Tuyệt vời” sau khi kết thúc vở diễn.

Đây là hoạt động cuối cùng của các cô gái Miss Grand International 2023 tại “trạm dừng” đầu tiên của Miss Grand International 2023. Tiếp đến, các thí sinh sẽ cùng nhau tham gia sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest lần thứ 6 - một chương trình thời trang được tạo nên bởi Nhà sáng lập Hoàng Nhật Nam./.

Đọc thêm