Giá hoa tươi trước Tết chưa bằng 1/3 năm ngoái

(PLO) - Vào thời điểm này năm trước, giá hoa tươi tăng mạnh còn năm nay, giá hoa Cúc trước Tết chỉ từ 20.000 – 50.000 đồng/1 bó 50 bông; Hoa Ly loại 5 - 7 tai bán buôn có giá giao động từ 30.000 – 50.000 đồng/ cành,… 
Giá hoa tươi trước Tết chưa bằng 1/3 năm ngoái

Theo các chủ vườn tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội), giá hoa trước thềm Tết Nguyên Đán năm nay giảm mạnh không bằng ½ giá thành năm ngoái, do thời tiết năm nay nắng ấm tuy nhiên ít mưa, khô hạn khiến người trồng hoa gặp không ít khó khăn.

 

Theo vợ chồng ông bà Hồng Bình, tại làng 5 Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ: “Hoa trước Tết năm nay chênh lệch hơn năm ngoái nhiều, hoa năm ngoái đắt hơn do thời tiết rét đậm rét hại, bây giờ cúc rẻ gấp 1/3 năm ngoái, nếu năm ngoái mua tại vườn là 150.000 đồng/ 1 bó đẹp thì năm nay chỉ 50.000 đồng thôi. Bán lẻ bình thường năm ngoái có khi lên đến 6000 đồng/ bông năm nay  chỉ rơi vào 1500 đồng. Trồng hoa không nói trước được cái gì giàu – nghèo do thời tiết cả.”

Thu hoạch hoa từ sớm để phân phối tại một số chợ lớn như Quảng Bá, Nhổn, HàĐông phục vụ Hoa cho Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Thu hoạch hoa từ sớm để phân phối tại một số chợ lớn như Quảng Bá, Nhổn, HàĐông phục vụ Hoa cho Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Ông Nguyễn Viết Doanh, 54 tuổi chủ một vườn hoa Hồng ở Tây Tựu cho biết: “Giá Hồng năm nay rẻ, năm ngoái có thời điểm hoa hồng hơn 100.000 đồng/ mớ 10 bông nhưng năm nay giá rẻ hơn nửa, bấp bênh nhiều lắm.”

“Năm nay nếu tính cả tiền giống, tiền công, phân bón, chăm sóc, tưới tiêu thì trồng hoa là lỗ, trung bình cứ tính dịp vừa đoạn nhà cô thu hoạch 1 sào Cúc  được 6 triệu đồng, trừ lên trừ xuống thế là lỗ.”- Bà Hoàn làng 5, Tây Tựu, Từ Liêm cho biết thêm.

Để phục vụ nhu cầu chơi hoa trước và trong tết của người dân Thủ đô, làng hoa Tây Tựu năm nay vẫn có một số loại hoa quen thuộc như Cúc, Ly, Hồng,…phân phối ở một số các chợ lớn như chợ Hà Đông, chợ Quảng Bá, chợ Từ Liêm, chợ đầu mối Nhổn, nhằm cung cấp hoa cho Hà Nội và một số tỉnh lân cận.