Giá vàng hôm nay 13/4: Ngược chiều thế giới, vàng trong nước bật tăng trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giá vàng trong nước đồng loạt được điều chỉnh tăng ở cả 2 chiều mua và bán, mức tăng từ 100.000-150.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Tại thị trường vàng trong nước, chốt phiên giao dịch cuối ngày 12/4:

Giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - chi nhánh Hà Nội được niêm yết ở mức 54,85-55,27 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với mở đầu phiên giao dịch sáng ngày 12/4. Chênh lệch giá mua-bán vàng là 420.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng SJC của Tập đoàn Phú Quý đang ở mức 54,90-55,25 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với mở đầu phiên giao dịch sáng ngày 12/4. Chênh lệch giá mua - bán vàng 350.000 đồng/lượng.

Còn tại Tập đoàn DOJI, giá vàng niêm yết ở mức 54,85-55,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 150.000 đồng/lượng chiều bán ra so với mở đầu phiên giao dịch sáng ngày 12/4. Chênh lệch giá mua – bán vàng là 450.000 đồng/lượng.

Tại thị trường vàng thế giới, chốt phiên giao dịch cuối ngày 12/4: Giá vàng được niêm yết ở mức 1.740,80 USD/ounce, giảm 3,4 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank (23.160), tương đương 49,12 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 6,15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm nhẹ khi chờ đợi các yếu tố mới trong tuần này. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 giảm 1,60 USD xuống 1.743,30 USD và bạc Comex tháng 5 giảm 0,05 USD xuống 25,275 USD / ounce.

Thị trường chứng khoán toàn cầu hầu hết giảm qua đêm. Các chỉ số chứng khoán của Mỹ có xu hướng mở cửa yếu hơn khi phiên giao dịch ngày ở New York bắt đầu, do một đợt điều chỉnh thường xuyên kéo lùi từ mức tăng gần đây đã đưa các chỉ số lên mức cao kỷ lục trong tuần trước.

Thị trường không chú ý nhiều đến bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell trên chương trình truyền hình “60 Minutes” vào tối Chủ nhật, trong đó nhắc lại rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế cho đến khi nó phục hồi hoàn toàn sau đại dịch. Ông cho biết sẽ “một thời gian nữa” trước khi FED tăng lãi suất.

Trong một dấu hiệu khác về lạm phát giá cả gia tăng và có thể có vấn đề từ các nền kinh tế lớn trên thế giới, các báo cáo cho biết Trung Quốc đang xem xét thực hiện các biện pháp kiểm soát giá cả do giá hàng hóa tăng. Các báo cáo cũng cho biết ngân hàng trung ương Trung Quốc muốn thắt chặt các tiêu chuẩn cho vay.

Các thị trường quan trọng bên ngoài chứng kiến chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ. Giá dầu thô trên sàn Nymex đang ổn định hơn và giao dịch quanh mức 60,00 USD/ thùng. Trong khi đó, lợi suất trên trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện đang đạt khoảng 1,65%.